Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Write: 2020-11-19 14:16:18

Thumbnail : KBS News

Hạ viện Mỹ ngày 18/11 (giờ địa phương) đã thông qua hai dự thảo nghị quyết có nội dung đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trong hai dự thảo trên, Hạ viện Mỹ nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là nền tảng cho quan hệ hiểu biết chiến lược giữa hai nước, và đang ngày càng được củng cố hơn thông qua đóng góp vào chủ nghĩa dân chủ.

Nghị quyết tuyên bố rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã vượt lên trên mối quan hệ đồng minh chính trị, quân sự đơn thuần, mà trở thành mối quan hệ đồng minh giá trị theo đuổi sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ.

Nghị quyết khắc sâu ý nghĩa 70 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, nhắc lại việc có 1,78 triệu binh lính Mỹ đã tham chiến, trong đó có hơn 36.000 người tử trận. Chiến tranh Triều Tiên là một cuộc chiến không thể nào bị lãng quên.

Hai dự thảo nghị quyết được thông qua dựa trên sự nhất trí của nghị sĩ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, do Ủy ban Ngoại giao Hạ viện đóng vai trò chủ chốt.

Đặc biệt, nghị quyết còn đề cập tới việc hai nước Hàn-Mỹ cần sớm đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự. Nghị quyết nêu ra tính cần thiết của một hiệp định có hiệu lực trong nhiều năm, thay vì ký kết từng năm một như hiện nay, mà đôi bên có thể chấp nhận. Hiệp định hiện tại được ký kết lại mỗi năm, trong đó Chính phủ Tổng thống Donald Trump năm nào cũng yêu cầu nâng mạnh khoản đóng góp của Hàn Quốc. Có thể thấy Hạ viện Mỹ nhận định quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự mỗi năm chỉ làm cho quan hệ đồng minh đôi bên càng thêm phần "mệt mỏi".

Lựa chọn của ban biên tập