Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới học giả Mỹ chỉ trích luận văn của giáo sư Harvard về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui thời chiến

Write: 2021-02-09 10:21:32

Thumbnail : YONHAP News

Giới học giả lịch sử Mỹ đang đồng loạt chỉ trích luận văn của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ), gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II là phụ nữ mại dâm tự nguyện.

Giáo sư Alexis Dudden thuộc Đại học Connecticut chỉ trích luận văn của ông Ramseyer hoàn toàn thiếu các tài liệu căn cứ. Giáo sư Carter Eckert đang giảng dạy môn Lịch sử Hàn Quốc tại Đại học Harvard chỉ ra rằng luận văn này có quá nhiều thiếu sót, cả về mặt kinh nghiệm, lịch sử và đạo đức. Ông Eckert cho biết đang chuẩn bị viết một luận văn phản bác luận văn của giáo sư Ramseyer.

Trong khi đó, tờ báo nội bộ của Đại học Harvard lại đăng tải bức ảnh tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho lính Nhật thời chiến, cùng bài viết với nhan đề "Luận văn của giáo sư Harvard đang làm dấy lên tranh cãi quốc tế", đưa bài phỏng vấn với ông Ramseyer, trong đó vị giáo sư này thừa nhận chưa đọc tài liệu bằng tiếng Hàn.

Các sinh viên Harvard cũng có động thái phản đối. Hội sinh viên người Hàn tại Trường Luật Harvard cuối tuần trước đã ra một tuyên bố chỉ trích luận văn của giáo sư Ramseyer đã cố ý xóa bỏ hành vi tội phạm chiến tranh, xâm hại nhân quyền. 800 sinh viên luật trên toàn nước Mỹ cũng đã tham gia ký tên vào tuyên bố này. Tổng hội sinh viên người Hàn tại Đại học Harvard đang yêu cầu ông Ramseyer có lời xin lỗi chính thức và rút lại luận văn.

Về điều này, giáo sư Ramseyer bày tỏ mong muốn đối thoại với các sinh viên, cho biết ông không có ý định tiến hành thêm nghiên cứu về đối tượng là người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến.

Trong luận văn tranh cãi trên, giáo sư Ramseyer lập luận rằng những phụ nữ Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) của thế kỷ trước mua vui thời chiến là những phụ nữ mại dâm được Chính phủ Nhật Bản công nhận chính thức, không phải là "nô lệ tình dục" bị bắt cóc đưa sang Nhật làm nghề mại dâm. Trong thời chiến, Bộ Nội vụ Nhật Bản đã yêu cầu các doanh nghiệp tuyển dụng phụ nữ làm nghề mại dâm. Cảnh sát phụ trách khi đó đã trực tiếp xác nhận về mong muốn làm việc với các phụ nữ này, đồng thời chỉ thị rằng các doanh nghiệp phải đưa họ về nước ngay sau khi hết hạn hợp đồng. Ông Ramseyer nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản không hề cưỡng ép phụ nữ Joseon làm nghề mua vui, quân đội Nhật Bản cũng không hợp tác với các đơn vị tuyển dụng bất chính, vấn đề ở đây thuộc về các đơn vị tuyển dụng ở Joseon đã lừa gạt những người phụ nữ.

Lựa chọn của ban biên tập