Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đặc phái viên Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân

Write: 2022-04-07 11:04:53

Thumbnail : YONHAP News

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 6/4 (giờ địa phương) nhận định miền Bắc sẽ có động thái khiêu khích tiếp theo nhân Tết Thái Dương, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 tới. 

Theo quan chức Mỹ, có thể Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm hạt nhân từ năm 2006, nhưng đã dừng thử nghiệm kể từ sau năm 2017.

Ông Sung Kim nhấn mạnh Washington có quyết tâm thực sự trong việc tiếp cận ngoại giao vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngoại giao cũng chính là con đường duy nhất dành cho miền Bắc. Washington vẫn hy vọng Bình Nhưỡng sẽ có câu trả lời tích cực, nhưng tới nay miền Bắc vẫn im lặng.

Đặc phái viên Sung Kim khẳng định bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc không mang lại lợi ích cho bên nào. Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có biện pháp cứng rắn với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Phát biểu này của ông Sung Kim được cho là nhắm tới Nga và Trung Quốc, hai nước phản đối việc siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an.

Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích, Mỹ cần thiết phải đối phó bằng biện pháp quyết liệt. Bà Sherman nhấn mạnh đó phải là một biện pháp cứng rắn khiến Bắc Triều Tiên không thể tiếp tục hành vi khiêu khích tương tự mà không bị trả giá, vừa phải thể hiện được năng lực răn đe đáng tin cậy của Mỹ là có thể đối phó với bất cứ đòn tấn công nào. Thứ trưởng Mỹ một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại ngoại giao.

Lựa chọn của ban biên tập