Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Yêu cầu Nhật Bản công khai kế hoạch xử lý nước nhiễm xạ

Write: 2019-08-19 13:56:46

Thumbnail : KBS News

Liên quan tới việc tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Greenpeace) cho biết Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân tỉnh Fukushima ra biển, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/8 đã triệu mời Công sứ phụ trách Kinh tế thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, đến trụ sở Bộ Ngoại giao, để trao thư bày tỏ lập trường.

Trong thư, Chính phủ Hàn Quốc nhận định kết quả xử lý nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ tác động lớn tới sức khỏe, an toàn của người dân hai nước, rộng hơn là toàn bộ các quốc gia quanh vùng biển đó. 

Seoul đề nghị Tokyo xác nhận nội dung truyền thông phản ánh liên quan đến kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ ra biển, đồng thời đưa ra câu trả lời chính thức về kế hoạch xử lý sau này. Hàn Quốc cũng đề nghị Nhật Bản giải thích một cách cụ thể, rõ ràng về các đối sách, bao gồm cả kế hoạch xử lý nhà máy Fukushima, với cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao đã đề xuất hai nước Hàn-Nhật cùng tìm kiếm phương án xử lý nước nhiễm xạ nhà máy Fukushima để không gây hại tới sức khoẻ, sự an toàn của người dân hai nước và hệ sinh thái vùng biển xung quanh.

Về phần mình, phía Nhật Bản cho biết, nước này đang giảmphát sinh lượng nước ô nhiễm mới, xúc tiến mở rộng dung lượng lưu trữ nước thải.Hiện tại, Tokyo đang xem xét nhiều phương án xử lý khác nhau, bao gồm cả phươngán xả thải ra biển. Tuy nhiên, năng lực chứa nước xả thải còn hạn chế.

Trước đó, Tổ chức "Hòa bình xanh" đã tố giác Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xả thải hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Hồi tháng 8 năm ngoái, Seoul đã từng nêu ra vấn đề này sau khi nghe thông tin về kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ của Tokyo, nhưng Chính phủ Nhật Bản chỉ cho biết vẫn đang xem xét. Tuần trước, Hàn Quốc đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản công khai thông tin.

Lựa chọn của ban biên tập