Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống kêu gọi doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ nền kinh tế

Write: 2019-08-28 11:54:15

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 28/8, ngày Nhật Bản chính thức thực thi sắc lệnh sửa đổi có nội dung loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu, Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự lễ khởi công nhà máy sản xuất phụ tùng của hãng Hyundai Mobis ở thành phố Ulsan. Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc phải tự mình bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Là doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, Hyundai Mobis đã quyết định dời nhà máy đặt ở Trung Quốc về thành phố Ulsan. Nhà máy chuyên sản xuất hệ thống ắc quy cho xe ô tô điện, công suất 100.000 chiếc/năm.

Ngoài Hyundai Mobis, còn có 5 hãng sản xuất phụ tùng ô tô khác cũng đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc về nước.

Tổng thống chúc mừng sự trở về của các doanh nghiệp, đánh giá quyết định của các doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện nay đã mang lại niềm hy vọng cho nền kinh tế nước nhà.

Tổng thống phân tích chỉ cần các doanh nghiệp rút 10% khoản đầu tư tại nước ngoài về đầu tư tại trong nước là sẽ tạo ra hiệu quả đầu tư khoảng 2.000 tỷ won (1,6 tỷ USD) mỗi năm, cùng vô số việc làm. Tổng thống cam kết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển nhà máy ở nước ngoài về nước, mở rộng hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp lớn, như miễn giảm thuế.

Tổng thống đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cùng nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh ngành chế tạo, để vượt qua Nhật Bản bằng chính sức mình.

Lựa chọn của ban biên tập