Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thủ tướng Hàn-Nhật nhất trí tiếp tục trao đổi để giải quyết mâu thuẫn

Write: 2019-10-24 14:21:35

Thumbnail : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Tokyo dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sáng thứ Năm (24/10) . 

Đây là cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước từ sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vào tháng 10 năm ngoái.

Hội đàm giữa hai Thủ tướng đã kéo dài 21 phút, thay vì 10 phút như dự kiến ban đầu. Quan chức hai nước nhất trí cần tích cực trao đổi hơn nữa để giải quyết mâu thuẫn song phương.

Thủ tướng Lee kêu gọi Tokyo xúc tiến trao đổi, giao lưu qua nhiều kênh, như đối thoại giữa cơ quan ngoại giao hai nước, nhằm giải quyết sớm tình trạng ngày càng xấu đi của quan hệ song phương. Đáp lại, ông Abe đề xuất tiếp tục duy trì trao đổi giữa Bộ Ngoại giao hai bên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh Seoul và Tokyo cần giữ đúng cam kết giữa hai quốc gia và đề cập tới Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Về điều này, Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc đã và sẽ tiếp tục tuân thủ đúng hiệp định.

Mặt khác, ông Lee Nak-yon đã chuyển cho ông Abe Shinzo bức thư tay của Tổng thống Moon Jae-in, với nội dung chúc mừng triều đại mới Lệnh Hòa của Nhật Bản và hy vọng về sự phát triển quan hệ song phương. Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc.

Nội dung chi tiết của bức thư không được tiết lộ, nhưng Chính phủ cho biết Tổng thống bày tỏ hy vọng hai bên cùng nỗ lực giải quyết sớm các vấn đề nổi cộm hiện nay.

Chính phủ kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực trao đổi, tiếp xúc thông qua các kênh chính thức. Mặc dù trong cuộc hội đàm này, hai nước không đề xuất cụ thể về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, nhưng Chính phủ khẳng định vẫn luôn để ngỏ khả năng này.

Lựa chọn của ban biên tập