Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nâng mức hình phạt tội phạm tình dục kỹ thuật số

Write: 2020-04-23 15:06:54

Thumbnail : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm thứ Năm (23/4) đã chủ trì cuộc họp rà soát một số tình hình nổi cộm hiện nay, ra quyết định về các biện pháp đối phó với tội phạm tình dục kỹ thuật số. Theo đó, Chính phủ sẽ tăng mức hình phạt đối với hành vi tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm trẻ em và trẻ vị thành niên.

Luật Bảo hộ trẻ em và trẻ vị thành niên của Hàn Quốc hiện đang quy định mức phạt tù đến 1 năm, nhưng đa số các vụ án đều được xử không khởi tố hoặc thay thế bằng phạt hành chính. Nhiều ý kiến cho rằng mức hình phạt này là quá nhẹ.

Chính phủ Hàn Quốc cũng mở rộng phạm vi các hành vi bị đưa vào khung hình phạt, như quảng cáo, mua bán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm trẻ em và trẻ vị thành niên. Với hành vi buôn bán các văn hóa phẩm này, tội phạm sẽ bị công khai danh tính.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng đã cùng đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan bàn bạc và chốt các biện pháp bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên.

Hành vi "online grooming", tức tiếp cận chiếm lòng tin của trẻ em và trẻ vị thành niên qua mạng internet để yêu cầu những hình ảnh "cởi mở", viện lý lẽ "có sự đồng ý của nạn nhân" cũng được đưa vào nhóm tội phạm bị xử lý theo pháp luật.

Riêng hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và trẻ vị thành niên (còn gọi là hiếp dâm định chế), kể cả có sự đồng ý của nạn nhân vẫn bị khép vào khung tội phạm hình sự. Độ tuổi của nạn nhân trong trường hợp này đã được nâng từ dưới 13 lên dưới 16 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định hiếp dâm trẻ vị thành niên là tội ác nghiêm trọng, kể cả trường hợp kẻ thủ ác mới có ý đồ nhưng chưa thực hiện được hành vi cũng sẽ bị xử phạt.

Trong bối cảnh tội phạm tình dục kỹ thuật số ngày càng lộng hành, Chính phủ cũng thắt chặt những quy định liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trực tuyến. Theo đó, các doanh nghiệp điều hành web có nghĩa vụ cài đặt các nền tảng kỹ thuật lọc và xóa ngay lập tức những nội dung đồi trụy kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định tịch thu toàn bộ lợi ích kinh tế liên quan của tội phạm kể cả trước khi có phán quyết có tội.

Để ngăn chặn những tội ác như vụ "phòng chat n" phát tán các video tình dục trái phép mới đây, Chính phủ và đảng cầm quyền dự kiến sẽ cùng hối thúc Quốc hội nhanh chóng bàn bạc thông qua 3 dự luật liên quan hiện đang bảo lưu.

Cuối tháng 3, cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra và triệt phá hai phòng trò chuyện trực tuyến "baksa" và "n" phát tán trái phép các video tình dục. Trong đó, Cho Joo-bin, kẻ điều hành phòng chat baksa đã bị công khai danh tính trên các phương tiện truyền thông.

Lựa chọn của ban biên tập