Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí hỗ trợ khẩn cấp có chọn lọc cho người dân

Write: 2020-09-07 10:56:20

Thumbnail : KBS News

Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 6/9 đã quyết định chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần hai giúp người dân khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19. 

Khác với lần một hỗ trợ cho đối tượng là toàn dân, lần này Chính phủ chỉ hỗ trợ có chọn lọc, bắt đầu từ tầng lớp yếu thế.

Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định lập ngân sách bổ sung lần 4 quy mô 7.000 tỷ won (5,9 tỷ USD), toàn bộ được huy động bằng hình thức phát hành trái phiếu. Như vậy, ngân sách bổ sung lần 4 chỉ bằng một phần năm ngân sách bổ sung lần 3 quy mô lớn kỷ lục trước đó.

Chính phủ và đảng cầm quyền đặt mục tiêu thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội, để giải ngân trước Tết Trung thu.

Các bên nhất trí hỗ trợ tiền ổn định tuyển dụng khẩn cấp lần hai cho tầng lớp yếu thế gặp khó khăn về tuyển dụng. Ngoài ra, dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 còn bao gồm nội dung hỗ trợ tầng lớp tiểu thương bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội, hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp cho tầng lớp yếu thế, dịch vụ trông nom trẻ em đặc biệt.

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon khẳng định sẽ giải ngân ngân sách một cách công bằng nhất.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung chỉ ra rằng người dân sẽ phẫn nộ với sự bất công hơn là cái nghèo. Đảng Công lý cũng nhấn mạnh rằng việc chi trả tiền hỗ trợ cho toàn dân sẽ thích hợp hơn.

Đảng Sức mạnh quốc dân hoan nghênh việc phe cầm quyền quyết định hỗ trợ có chọn lọc, nhưng chỉ trích việc Chính phủ huy động toàn bộ ngân sách hỗ trợ bằng việc phát hành trái phiếu là vô trách nhiệm.

Lựa chọn của ban biên tập