Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổ chức thủy đạc quốc tế nhất trí ghi chú các vùng biển bằng số thay vì tên gọi

Write: 2020-11-17 09:28:59

Thumbnail : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể ngày 16/11, các nước thành viên của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) đã nhất trí áp dụng hải đồ kỹ thuật số "S-130", phiên bản sửa đổi của tài liệu “Ranh giới các vùng biển và đại dương” (S-23). Nội dung trọng tâm của S-130 là thể hiện các vùng biển bằng ký hiệu riêng thay vì gọi tên như trước.  

Theo đó, Chính phủ Tokyo sẽ mất đi căn cứ để tự gọi vùng biển Đông của Hàn Quốc là biển Nhật Bản như từ trước tới nay.

Tài liệu S-23 do Tổ chức thủy đạc quốc tế lập ra, có vai trò chỉ dẫn chế tác bản đồ. Từ ấn phẩm xuất bản lần đầu năm 1929 tới ấn phẩm tái bản lần thứ ba năm 1953, tài liệu này vẫn ghi chú vùng "biển Đông" (East Sea) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là "biển Nhật Bản" (Sea of Japan). Kể từ năm 1997, Hàn Quốc đã đề nghị IHO bổ sung tên "biển Đông" song song với tên gọi "biển Nhật Bản" trên bản đồ. Tuy nhiên, phải tới phiên họp toàn thể IHO vào tháng 4 năm 2017, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên mới bắt đầu thảo luận không chính thức về vấn đề này với Nhật Bản. 

Trong thời gian qua, hai miền Nam-Bắc và Nhật Bản vẫn chưa thể thu hẹp được bất đồng ý kiến, khiến IHO đề xuất phương án điều đình là ghi chú vùng biển này bằng ký hiệu thay vì bằng tên riêng như trước. IHO giải thích trong thời đại số hóa hiện nay, việc sử dụng số thay vì tên gọi để quản lý thông tin địa lý hàng hải sẽ hữu dụng hơn. 

IHO sẽ gửi kết quả cuộc họp toàn thể lần này cho các nước thành viên xem xét, dự kiến công bố kết quả cuối cùng vào ngày 1/12 tới.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hợp tác với các tổ chức tư nhân, đẩy mạnh nỗ lực hơn nữa để quảng bá về tên gọi biển Đông.

Lựa chọn của ban biên tập