Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Iran quyết định thả các thuyền viên trên tàu Hàn Quốc đang bị bắt giữ

Write: 2021-02-02 22:50:50

Thumbnail : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Bộ Ngoại giao Iran đã nhất trí thả các thuyền viên thuộc tàu chở hóa chất Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc bị lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ trên vịnh Ba Tư vì lý do gây ô nhiễm môi trường biển vào ngày 4/1 vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/2 (giờ địa phương) cho biết Tehran đã cho phép xuất cảnh đối với các thuyền viên người Hàn trên chiếc tàu trên như một biện pháp mang tính đạo, dựa theo yêu cầu của Chính phủ Seoul.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận trong cuộc điện đàm của Thứ trưởng Ngoại giao hai nước Hàn-Iran vào chiều ngày 2/2, hai bên đã thu hẹp được bất đồng ý kiến, và phía Iran đã nhất trí phóng thích trước 19 thuyền viên trong đó có 4 thuyền viên người Hàn của chiếc tàu trên. Tuy nhiên, do các quy trình tư pháp tại Iran vẫn chưa hoàn tất nên thuyền trưởng người Hàn và con tàu Hankuk Chemi sẽ vẫn bị giữ lại.

Trong cuộc điện đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ hoan nghênh quyết định của Tehran, đồng thời hối thúc Iran nỗ lực hết sức để sớm thả tự do thuyền trưởng của con tàu. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cam kết sẽ đảm bảo hỗ trợ lãnh sự đầy đủ cho thuyền trưởng người Hàn trong suốt quá trình tiến hành quy trình tư pháp. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, nhận định đây là bước đi đầu tiên quan trọng để khôi phục sự tin tưởng giữa hai bên. 

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Iran cũng nhất trí sẽ sớm giải quyết vấn đề số tiền của Tehran đang bị đóng băng tại các ngân hàng của Hàn Quốc do lệnh cấm vận của Mỹ, từ đó khôi phục mối quan hệ hữu nghị truyền thống song phương.

Mặt khác, Bộ Ngọai giao Hàn Quốc cho biết toàn bộ 5 thuyền viên Hàn Quốc vẫn được an toàn. Nếu các thuyền viên Hàn Quốc được thả theo như công bố của Bộ Ngoại giao Iran, thì dự kiến họ có thể trở về Hàn Quốc sau khoảng một tháng nữa.

Trước đó, sau khi tàu Hàn Quốc bị bắt giữ, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/1 đã lên đường sang Iran, yêu cầu Chính phủ Tehran cung cấp các chứng cứ về việc con tàu đã gây ô nhiễm biển, cũng như đề nghị thả tàu và các thuyền viên. Tuy nhiên, Chính phủ Iran đã không chấp nhận yêu cầu của phía Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập