Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đại diện đảng đối lập chỉ trích gay gắt các chính sách của Chính phủ đương nhiệm trước Quốc hội

Write: 2021-09-09 14:54:43

Thumbnail : YONHAP News

Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Gi-hyeon ngày 9/9 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, chỉ trích từ chính sách phòng dịch, bất động sản, tới chính sách với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Kim cho rằng phát biểu của Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội một ngày trước khi nhận định Hàn Quốc trở thành gương mẫu trên thế giới về phòng dịch COVID-19 là không đúng thời điểm, trong lúc người dân liên tục bị lừa gạt bởi những lời hứa hẹn rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc.

Tiếp đó, Đại diện Kim nhấn mạnh dù ứng cử viên nào của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới thì cũng vô dụng không khác nào "chính quyền Moon Jae-in mùa hai". Đại diện đảng đối lập cho rằng phải thay đổi chính quyền, nếu không tình trạng "bất bình thường" hiện nay sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Ông Kim chỉ ra rằng ưu tiên hàng đầu của Quốc hội hiện nay là phải tập trung vào các dự luật dân sinh. Vậy nhưng ưu tiên của đảng cầm quyền lại là thông qua dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận, một dự luật chẳng hề liên quan tới dân sinh. Đại diện đảng đối lập chỉ trích những nhân sự mà đảng cầm quyền tiến cử vào cơ chế thảo luận 8 người về dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận đã thể hiện rõ ý định che giấu ý kiến chỉ trích hay nghi ngờ tiêu cực nhắm tới Tổng thống Moon Jae-in sau khi hết nhiệm kỳ.

Đặc biệt, ông Kim lên án gay gắt chính sách bất động sản vô tác dụng, vô trách nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in trong vòng 5 năm qua cũng như các chính sách về thuế, quy chế chỉ khiến người dân bất mãn, bất an và mất lòng tin.

Theo đó, nếu trở thành đảng cầm quyền vào năm sau, đảng Sức mạnh quốc dân sẽ xúc tiến giảm thuế chuyển nhượng và thuế sở hữu bất động sản với người sở hữu một nhà có nhu cầu thực, nâng tiêu chuẩn đánh thuế lên thành bất động sản có giá trị trên 1,2 tỷ won (1,02  triệu USD). Ngoài ra, đảng Sức mạnh quốc dân cam kết sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn về tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp (LTV) hay tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI). 

Mặt khác, Đại diện Kim chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đang có thái độ "phục tùng" trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Ông Kim cũng nhắc tới thông tin Bắc Triều Tiên tái khởi động lò nguyên tử bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), cho rằng chính sách với miền Bắc của chính quyền đương nhiệm đã thất bại.

Cuối cùng, Đại diện đảng đối lập kêu gọi người dân ủng hộ đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau để thay đổi chính quyền

Lựa chọn của ban biên tập