Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc công khai văn kiện về các chí sĩ yêu nước kháng Nhật do Chính phủ Trung Quốc ghi chép

Write: 2023-09-18 14:19:07

Thumbnail : KBS News

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội quân Gwangbok (Quang Phục, tức Giải phóng) vào ngày 17/9/1940, Chính phủ Hàn Quốc đã công khai các văn kiện được khai quật gần đây mang nội dung về các nhà hoạt động người Hàn Quốc trong phong trào giành độc lập kháng Nhật do Chính phủ quốc dân Trung Quốc ghi chép lúc bấy giờ, còn được gọi là "hồ sơ nhân sự". 

Trong đó có tài liệu về nghĩa sĩ Ahn Jung-geun với phần chú thích quê quán là Hàn Quốc, được ghi lại trong khoảng thời gian từ những năm 1940-1950. Mặc dù không có tài liệu nào trước đây cho thấy em trai ông là nghĩa sĩ Ahn Jeong-geun đã hoạt động trong những năm 1940, nhưng văn kiện của Trung Quốc đã nhận định rằng người em trai đã đảm nhận chức trách quan trọng trong Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, và khả năng cao là có liên quan trực tiếp đến Chính phủ Anh và Mỹ.

Về chí sĩ Sin Ik-hui, văn kiện này ghi chép rằng ông theo học trường đại học Waseda của Nhật Bản, và từng giữ chức Tổng giám đốc Nội vụ của Chính phủ lâm thời Hàn Quốc.

Ngoài ra còn có các tài liệu về 6 nhân vật chủ chốt khác trong Chính phủ lâm thời như Hong Jin, Ji Cheong-cheon, Jo So-ang, mang đề mục là thẻ đăng ký nhân sự, được khai quật tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Đài Loan.

Một giáo sư khoa Lịch sử Hàn Quốc thuộc Đại học Kookmin cho biết mối quan hệ Hàn-Trung được bén duyên bởi các nhà hoạt động trong phong trào độc lập Hàn Quốc và kéo dài đến ít nhất là những năm 1950, và bản ghi chép về các nghĩa sĩ này hiện đang được phía Đài Loan lưu giữ và quản lý.

Thêm vào đó còn có văn kiện về Bộ Tổng tư lệnh đội quân Gwangbok, tên tuổi và giới tính của các thành viên thuộc chi đội số 1. Theo phân tích từ các tài liệu mà Chính phủ lâm thời Hàn Quốc gửi cho Chính phủ quốc dân Trung Quốc, chi đội này gồm 87 người. Trong đó, có khoảng 40 người hiện chưa được ghi ơn là nhà hoạt động độc lập đã được bổ sung. Điểm đáng chú ý ở đây là chi đội này có nhiều thành viên là nữ. 

Về phần mình, Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với Đài Loan, xét theo việc nhiều tài liệu về các nhà hoạt động yêu nước Hàn Quốc đang được lưu trữ tại nước này.

Lựa chọn của ban biên tập