Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ứng cử viên đảng đối lập đắc cử chức Chủ tịch quận Gangseo, Seoul

Write: 2023-10-12 10:22:45

Thumbnail : KBS

Ứng cử viên Jin Kyo-hoon của đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã chính thức đắc cử chức Chủ tịch quận Gangseo, thủ đô Seoul trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 12/10. 

Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng ngày 12/10, tỷ lệ kiểm phiếu đạt 100%. Trong đó, ứng cử viên đảng đối lập giành được 56,52% số phiếu bầu, đứng thứ nhất. Ứng cử viên Kim Tae-woo của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đứng thứ hai với tỷ lệ phiếu bầu đạt 39,37%, thua cách biệt ông Jin 17,15%.

Phát biểu cảm nhận sau khi biết tin đắc cử, ông Jin nhấn mạnh kết quả này là thắng lợi của nguyên tắc và lẽ thường, là chiến thắng vĩ đại của người dân quận Gangseo. Tân Chủ tịch quận cam kết sẽ nỗ lực lắng nghe ý kiến của người dân, xứng đáng với mong đợi của cử tri.

Về phần mình, ứng cử viên Kim Tae-woo chấp nhận thua cuộc, "khiêm nhường" đón nhận quyết định của cử tri. Ông Kim gửi lời chúc mừng tới đối thủ, đồng thời đề nghị ông Jin chăm lo dân sinh, vì sự phát triển của quận Gangseo.

Đây là cuộc bầu cử cuối cùng diễn ra trước thềm Tổng tuyển cử vào năm sau, nên được chính giới coi là thước đo về sự ủng hộ của cử tri tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. 

Đảng Dân chủ đồng hành đánh giá kết quả bầu cử lần này là sự phán xét của người dân đối với sự sụp đổ dân sinh mà Chính phủ đương nhiệm gây ra, yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol chuyển đổi chính sách điều hành quốc gia, cải tổ nhân sự. 

Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung đánh giá thắng lợi của ứng cử viên Jin là "một đòn đau" của người dân giáng xuống đảng cầm quyền yêu cầu phải khôi phục dân sinh. Chiến thắng lần này của ứng cử viên đảng đối lập dự kiến sẽ giúp Chủ tịch Lee củng cố được năng lực lãnh đạo trong đảng, cũng như kiềm chế sự công kích từ phe cầm quyền.

Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cúi đầu đón nhận thất bại, coi đây là sự khiển trách nặng nề từ người dân. Nội bộ đảng này dự kiến sẽ đưa ra ý kiến truy cứu trách nhiệm với ban lãnh đạo đảng vì để thua với tỷ lệ phiếu bầu cách biệt ngoài dự kiến. Trong sáng ngày 12/10, đảng Sức mạnh quốc dân tổ chức cuộc họp khẩn của Ủy ban tối cao đảng, thảo luận đối sách liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập