Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chiến đấu cơ Hàn Quốc KF-21 lần đầu ra mắt công chúng tại Seoul ADEX

Write: 2023-10-17 14:16:48

Thumbnail : YONHAP News

Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (Seoul ADEX) chính thức khai mạc từ ngày 17/10. Trước thềm lễ khai mạc, người dân Hàn Quốc có cơ hội được lần đầu chiêm ngưỡng chiến đấu cơ siêu thanh nội địa KF-21, do phi đội Đại bàng đen (Black Eagle) của Không quân bay trình diễn.

Được tổ chức sau hai năm, Seoul ADEX lần này có sự tham gia của hơn 550 doanh nghiệp trên toàn thế giới, quy mô lớn kỷ lục. Ngoài KF-21, triển lãm lần này còn trưng bày máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân KF-16, cùng máy bay vận tải tiếp dầu trên không đa nhiệm "Cygnus" từng được điều động chở công dân từ Israel về nước gần đây.

Ngoài ra, phía Mỹ cử một loạt máy bay chiến lược tham gia, trong đó có máy bay trinh sát tầm cao U-2, có khả năng trinh sát từ độ cao trên 20.000m, và máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới hiện nay F-22 Raptor. Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, quân đội Mỹ đã tăng số lượng vũ khí tham dự triển lãm Seoul ADEX lần này.

Một phi công thuộc Không quân Mỹ cho biết F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới. Máy bay này được bố trí chủ yếu ở khu vực Thái Bình Dương, lần này Washington có cơ hội để triển lãm máy bay này trước các đồng minh.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể chở khí hạt nhân của quân đội Mỹ cũng bay tới Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Seoul ADEX. Tuy nhiên, máy bay này không được trưng bày dưới mặt đất, mà chỉ bay trình diễn trên không, ở độ cao khoảng 400m. Công chúng vẫn có thể nhìn rõ máy bay từ khoảng cách này.

Sau khi bay trình diễn, máy bay B-52 đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân của Mỹ tại Hàn Quốc. Trong thời gian qua, B-52 từng tham gia diễn tập trên không phận bán đảo Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên máy bay ném bom này hạ cánh xuống Hàn Quốc. Động thái này được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp cảnh cáo với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng.

Triển lãm Seoul ADEX sẽ kéo dài tới hết Chủ nhật (22/10), người dân bình thường có thể tới xem triển lãm trong hai ngày thứ Bảy (21/10) và Chủ nhật.

Lựa chọn của ban biên tập