Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công du Anh và Pháp từ ngày 20/11

Write: 2023-11-20 14:48:37

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 20/11 đã bắt đầu chuyến công du Anh và Pháp chỉ hai ngày sau khi về nước từ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ.

Trước tiên là chuyến công du cấp Nhà nước Anh nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Anh. Ông Yoon là khách mời cấp Nhà nước đầu tiên của Anh kể từ sau khi Vua Charles III lên ngôi.

Đặc biệt, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ có hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, và ra tuyên bố chung về quy định phổ quát về mối quan hệ song phương. Tuyên bố chung này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để thắt chặt hợp tác Hàn-Anh trong các lĩnh vực đa dạng như chính trị-kinh tế, quốc phòng, khoa học kỹ thuật hiện đại và giao lưu nhân lực.

Xét theo việc Anh là nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, khả năng cao hai bên cũng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh bao gồm hạt nhân miền Bắc và eo biển Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương, Tổng thống Yoon nhận định việc Bắc Triều Tiên và Nga hợp tác quân sự là mối đe dọa đến hòa bình của không những khu vực Đông Bắc Á mà còn của châu Âu. Tuy nhiên, trước câu hỏi về e ngại rằng Trung Quốc sẽ về cùng phe với miền Bắc và Nga, ông Yoon cho rằng tình hình và quan hệ lợi ích của ba nước là khác nhau. Thay vào đó, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bắc Kinh trong hòa bình của khu vực, và Seoul luôn hướng tới phát triển mối quan hệ Hàn-Trung chín muồi.

Vào ngày 21/11 (giờ địa phương), Tổng thống Yoon sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Anh với chủ đề lịch sử và tương lai hai nước Hàn-Anh.

Sau khi kết thúc chuyến công du Anh trong 4 ngày, ông Yoon sẽ đến thăm Pháp. Tại đây, ông dự kiến sẽ kêu gọi đại diện các nước tại Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) bỏ phiếu cho Hàn Quốc trong lần bầu cử cuối cùng để chọn ra nước đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030 ngày 28/11.

Lựa chọn của ban biên tập