Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật gặp gỡ sau 4 năm 3 tháng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

Write: 2023-11-27 10:40:40

Thumbnail : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại thành phố Busan, Hàn Quốc vào ngày 26/11, nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong thời gian sớm nhất và thuận tiện cho tất cả các bên, cũng như tiếp tục tăng tốc để chuẩn bị cho sự kiện này. Dù thời điểm vẫn chưa được quyết định cụ thể, song các bên đang cân nhắc là đầu năm 2024.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã thể hiện quyết tâm sẽ đẩy mạnh thực hiện các khâu chuẩn bị cần thiết để hội đàm thượng đỉnh có thể được sớm thực hiện trong tương lai gần.

Trong cuộc gặp song phương với phía Nhật Bản trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba bên, đại diện Hàn-Nhật cũng đã trao đổi ý kiến về phán quyết của Tòa án khu vực Trung Seoul Hàn Quốc hôm 23/11, tuyên các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II thắng kiện và yêu cầu Chính phủ Tokyo bồi thường cho các nạn nhân và chi trả chi phí kiện tụng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã thể hiện lấy làm tiếc rằng phán quyết này đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi ông Park Jin bày tỏ tôn trọng thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ bị cưỡng ép mua vui năm 2015. Ngoài ra, Bộ trưởng Hàn Quốc cũng kêu gọi hai nước nỗ lực phục hồi danh dự của các nạn nhân.

Trong cuộc họp song phương giữa Seoul và Bắc Kinh, hai nước đã thảo luận về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên hôm 21/11 và việc Hàn Quốc đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.

Ngoại trưởng Park kêu gọi phía Trung Quốc thực hiện vai trò đóng góp trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, và nhận được câu trả lời mang tính nguyên tắc từ Ngoại trưởng Vương Nghị là sẽ nỗ lực để giúp ích cho an ninh của khu vực này.

Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật được tổ chức lần đầu vào tháng 6/2007, sau đó được tổ chức luân phiên tại ba nước. Sau lần tổ chức thứ 9, hội nghị này đã bị gián đoạn suốt hơn 4 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập