Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc tích cực vận động đến phút cuối cho cuộc đua giành quyền đăng cai World Expo 2030

Write: 2023-11-27 14:13:37

Thumbnail : YONHAP News

Ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu chọn ra thành phố đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030 hiện đang gần kề. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến công du vừa qua đã ở lại Paris (Pháp) trong vòng ba ngày và tổ chức ba sự kiện tại đây.

Được biết, hơn một nửa trong số 182 nước thành viên của Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) đã có mặt. Ông Yoon đã đến gặp đại diện của từng nước và chia sẻ về sự cần thiết phải tổ chức triển lãm tại thành phố Busan.

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo chia sẻ chuyến thăm Pháp lần này của Tổng thống Yoon mang ý nghĩa đóng góp vào việc kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai và tổng kết lại các hoạt động trong thời gian qua.

Một ngày trước thềm diễn ra cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng đã tới Paris để vận động kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc, nhằm lấy lòng các nước thành viên hiện chưa chọn ra địa điểm để ủng hộ hoặc đang có ý định thay đổi. Ông Han đã bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức cho đến phút cuối để đem về tin vui cho nước nhà.

Hiện tại có nhiều dự đoán rằng thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Seoul nhận định Riyadh khó có thể nhận được trên hai phần ba số phiếu để chính thức trở thành thành phố tổ chức trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Nếu trường hợp này thực sự xảy ra, Hàn Quốc có thể sẽ chiến thắng nếu giành được các phiếu bầu của Rome (Ý) trong vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Chính phủ Seoul đang kỳ vọng sẽ gặt hái được thành quả từ việc tổ chức hội đàm với lãnh đạo thượng đỉnh với hơn 100 nước trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Ngoài ra, báo Yomiuri của Nhật Bản cũng đưa tin các quốc gia như Nhật Bản và Kenya cũng đã thể hiện lập trường ủng hộ thành phố Busan, được đánh giá là vì việc cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật đang được chú trọng hàng đầu.

Vòng bỏ phiếu bầu chọn ra nơi đăng cai World Expo 2030 sẽ diễn ra tại cuộc họp chung BIE ở Paris, Pháp vào ngày 28/11.

Lựa chọn của ban biên tập