Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc coi cuộc đua giành quyền đăng cai World Expo là "tài sản ngoại giao" quý giá

Write: 2023-11-29 15:04:55

Thumbnail : YONHAP News

Từ mùa hè năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030, muộn hơn một năm so với đối thủ là Ả-rập Xê-út.

Chính phủ đã phối hợp với khối tư nhân, dốc toàn lực cho cuộc chạy đua này. Những hoạt động cạnh tranh được các cơ quan Chính phủ và khối tư nhân triển khai riêng rẽ trước đó được quy về một mối, do Ủy ban công-tư tổng phụ trách.

Đặc biệt, đích thân Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của các nước cho thành phố Busan trong các hoạt động ngoại giao cấp thượng đỉnh. Tháng 6 vừa qua, ông Yoon đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE), đơn vị chủ quản tổ chức World Expo.

Khi đó, Tổng thống nêu bật rằng Hàn Quốc đã đầu tư hoàn hảo để chuẩn bị cho một kỳ Triển lãm thế giới bậc nhất. Thành phố Busan nhất định sẽ tổ chức một World Expo hoàn hảo nhất trong lịch sử.

Lãnh đạo Hàn Quốc đã tích cực tận dụng các sự kiện ngoại giao đa phương để kêu gọi sự ủng hộ cho thành phố Busan. Nhân chuyến thăm Mỹ tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 vừa qua, ông Yoon đã hội đàm với hơn 40 lãnh đạo các nước, kêu gọi sự ủng hộ cho Busan.

Tổng thống cũng liên tục phái cử Thủ tướng Han Duck-soo hay các Bộ trưởng chủ chốt làm đặc phái viên tới những nơi mà ông không thể đích thân tới.

Tại cuộc họp Nội các ngày 28/11, Tổng thống trình bày rằng trong thời gian qua, ông đã hội đàm song phương với lãnh đạo hơn 150 quốc gia thành viên BIE, kêu gọi sự ủng hộ thành phố Busan đăng cai Triển lãm thế giới 2030.

Mặc dù cuối cùng thành phố Busan đã thất bại trước thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út trong cuộc cạnh tranh này, nhưng các hoạt động ngoại giao nói trên được đánh giá là đã giúp củng cố tình hữu nghị với lãnh đạo nhiều nước, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, thiết lập nền tảng để mở ra một chương mới về tầm nhìn trở thành một quốc gia trụ cột toàn cầu mà Hàn Quốc đang hướng tới.

Chính phủ Seoul quyết tâm giữ đúng những nội dung đã cam kết với cộng đồng quốc tế, coi đây là những tài sản ngoại giao quý giá để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập