Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc: "Đáp trả gấp nhiều lần nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích"

Write: 2024-01-16 13:41:50

Thumbnail : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 16/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên án các vụ bắn pháo liên tiếp trong đầu năm mới và vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích chính trị, nhằm gây chia rẽ nội bộ Hàn Quốc.

Ông Yoon nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm khác với bất cứ Chính phủ tiền nhiệm nào trong quá khứ, sẽ đáp trả gấp nhiều lần bằng năng lực đối phó áp đảo nếu miền Bắc khiêu khích.
 
Tổng thống chỉ ra rằng chiến thuật "hòa bình ngụy tạo" của Bắc Triều Tiên, đe dọa "hoặc là chiến tranh, hoặc là hòa bình" giờ đây không còn hiệu quả nữa. Một nền hòa bình giả tạo dựa trên sự khuất phục trước sự đe dọa, khiêu khích sẽ chỉ đẩy tình hình an ninh của Hàn Quốc tới một cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Về việc Bắc Triều Tiên gọi quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, ông Yoon đánh giá chính quyền Bình Nhưỡng đang tự thừa nhận rằng nước này là thế lực chống dân tộc, chống lịch sử.

Tổng thống nhấn mạnh người dân Bắc Triều Tiên rõ ràng là người cùng dân tộc, được coi là công dân Hàn Quốc theo Hiến pháp. Tổng thống chỉ thị cho Bộ Thống nhất xúc tiến lập ra "Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên". 

Mặt khác, tại cuộc họp Nội các, Tổng thống chỉ thị Bộ Kế hoạch và tài chính xem xét lại từ đầu 91 khoản đóng góp đang áp dụng. Mặc dù một số khoản đóng góp mang ý nghĩa tích cực là nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường hay nâng cao sức khỏe cho người dân, nhưng cũng có những khoản không khác nào mang tính chất đánh thuế.

Lựa chọn của ban biên tập