Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Áp dụng dự báo ảnh hưởng từ nắng nóng trong mùa hè năm nay

Write: 2019-05-30 15:39:29

Thumbnail : YONHAP News

Từ tháng 6, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc sẽ áp dụng dự báo về ảnh hưởng của tình hình thời tiết. Tức, ngoài dự báo về tình hình khí tượng, cơ quan này sẽ dự báo cụ thể cả về những thiệt hại nào có thể xảy ra tùy theo từng thời điểm trong ngày, địa điểm và ngành nghề làm việc.

Trước tiên, Cục khí tượng và thủy văn sẽ áp dụng dự báo về ảnh hưởng của nắng nóng, nêu cụ thể về mức độ nguy hiểm của nắng nóng theo từng lĩnh vực như y tế, nông nghiệp và chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp, giao thông.

Cơ quan này sẽ đưa ra dự báo ở mức độ "quan tâm" nếu nắng nóng trên 31 độ C quá ba ngày liên tiếp. Tuy nhiên, với những lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản nhạy cảm hơn với nhiệt độ thì dự báo "quan tâm" sẽ được đưa ra từ mức nhiệt độ thấp hơn.

Dự báo ảnh hưởng thời tiết được chia làm 4 mức là "quan tâm", "chú ý", "cảnh báo" và "nguy hiểm", cụ thể hơn so với phương thức cảnh báo nắng nóng hiện nay chỉ chia làm hai mức "chú ý" và "cảnh báo".

Đặc biệt, để chủ động đối phó với tình hình nắng nóng nghiêm trọng kéo dài tương tự như năm ngoái, Cục khí tượng và thủy văn sẽ công bố về mức độ ảnh hưởng theo từng khu vực một ngày trước khi nắng nóng xuất hiện.

Cơ quan này văn sẽ áp dụng hệ thống dự báo ảnh hưởng từ thời tiết đối với bão, mưa lớn, và rét đậm cho tới năm 2021.

Lựa chọn của ban biên tập