Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, theo dõi sức khỏe vật nuôi

Write: 2022-02-15 13:10:05

Thumbnail : YONHAP News

Tại Hàn Quốc có hơn 3 triệu hộ gia đình nuôi thú cưng, và con số này đang tiếp tục gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ hộ gia đình một thành viên và chủ hộ là người cao tuổi tăng. Thị trường chăm sóc thú cưng nhờ vậy cũng đang có sự tăng trưởng nhanh chóng. Đặc biệt, "Pet-tech", công nghệ chăm sóc thú cưng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang nhận được sự hưởng ứng hết sức nhiệt liệt.

Mỗi năm lại có khoảng 130.000 vật nuôi bị lạc hoặc bỏ rơi. Năm nay là năm thứ 8 Hàn Quốc thực thi chế độ đăng ký vật nuôi, nhưng tỷ lệ đăng ký chỉ đạt chưa đầy 40% do người chủ cảm thấy gánh nặng khi phải cấy thiết bị nhận diện lên vật nuôi. 

Tuy nhiên, giờ đây chủ vật nuôi đang đứng trước một lựa chọn khác, đó là nhận diện vật nuôi thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần đặt ứng dụng diện thoại di động lên phía trước mũi của vật nuôi, màn hình sẽ nhận diện các nếp nhăn trên mũi và hiện lên thông tin đăng ký. Công nghệ này được căn cứ trên đặc tính là mũi của động vật khác nhau giống như vân tay của con người. Công nghệ này sẽ tự động bắt nét dù các chú chó chuyển động, với độ chính xác đạt khoảng 98%. Nếu thấy một chú chó đi lạc thì bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng này là có thể tìm được chủ nhân.

Giám đốc doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ nhận diện thú cưng cho biết công nghệ này sẽ vừa có thể giải quyết vấn đề vật nuôi bị bỏ rơi, vừa có thể xác định được  thông tin đăng ký của vật nuôi. Các vấn đề khác như phí bảo hiểm cũng sẽ có thể giảm so với trước.

Một công nghệ trí tuệ nhân tạo khác còn có thể theo dõi tình hình sức khỏe của vật nuôi. Khi chụp lại mắt của vật nuôi, trí tuệ nhân tạo sẽ tiến hành phân tích trong vòng 10 giây và thông báo dấu hiệu bất thường, hiển thị trên màn hình bằng màu đỏ.

Công nghệ này đã được doanh nghiệp thử nghiệm với trên 1 triệu bức hình chụp vật nuôi. Các nhà phát triển đã hợp tác với các bác sĩ thú y để nâng cao độ chính xác khi chẩn đoán. Đây là công nghệ đầu tiên được cấp phép "Thiết bị y tế dành cho vật nuôi" tại Hàn Quốc.

Giám đốc doanh nghiệp phát triển nền tảng chăm sóc vật nuôi cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển thêm công nghệ, để kết nối với các thiết bị đeo trên vật nuôi, kiểm tra tình trạng sức khỏe bên trong như nhịp tim, nhịp thở của vật nuôi.

"Pet-tech" đang được coi như một động lực tăng trưởng mới. Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đề xuất Chính phủ hỗ trợ về mặt lập hướng dẫn chứng nhận quốc tế và hỗ trợ chi phí chứng nhận, để các doanh nghiệp xuất khẩu công nghệ "Pet-tech" ra nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập