Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới học giả kiến nghị Chính phủ xúc tiến nghiên cứu liên Triều về mắc ma núi Baekdu

Write: 2022-02-24 14:13:53

Thumbnail : YONHAP News

Từ cách đây hơn 10 năm trước, các chuyên gia về núi lửa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã xúc tiến thăm dò chung hoạt động của mắc ma ở núi Baekdu (Bạch Đầu), nhưng tới nay vẫn chưa thành công. Đó là bởi Liên hợp quốc cấm đưa các trang thiết bị thăm dò khoa học vào miền Bắc. Gần đây, giới học giả Hàn Quốc đang liên tục kiến nghị Chính phủ xây dựng trạm khoa học ở núi Baekdu.
      
Tháng 5/2018, núi lửa Kilauea ở bang Hawaii (Mỹ) phun trào, lượng mắc ma khi đó đủ để lấp đầy 320.000 bể bơi. Một luận văn học thuật của Trung Quốc công bố cuối năm ngoái đã xác định rằng bên trong núi Baekdu cũng đang tồn tại một tầng mắc ma lớn, với khối lượng ít nhất gấp hơn hai lần núi lửa Kilauea.

Về điều này, Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc quyết định lập ra nhóm nghiên cứu núi lửa, điều tra về khả năng phun trào của núi Baekdu, kiến nghị Chính phủ xây dựng trạm khoa học trên núi Baekdu.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Kwon Chang-woo khẳng định chắc chắn tồn tại một tầng mắc ma ở độ sâu 5-10 km dưới núi Baekdu. Nên việc xây dựng trạm khoa học là điều cần thiết.

Đặc biệt, giới khoa học quốc tế cũng đang cảnh báo rằng khí carbon dioxide tỏa ra từ tầng mắc ma dưới lòng đất đang bị nén bởi áp lực của 2 tỷ tấn nước trong hồ Cheonji nằm trên đỉnh núi Baekdu, có thể vẫn đang tồn tại ở thể lỏng.

Nếu núi Baekdu phun trào thì nước hồ sẽ bị bắn ra, carbon dioxide nếu được giải phóng ra ngoài không khí sẽ có thể khiến nhiều người trong bán kính hàng chục km chết ngạt.

Tuy nhiên, việc vận chuyển các thiết bị thăm dò địa chất và giám sát hoạt động núi lửa tới núi Baekdu phải được sự phê chuẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và sự đồng ý của cả hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Giáo sư Lee Yoon-su thuộc Đại học khoa học và công nghệ Pohang phụ trách nhóm nghiên cứu về mắc ma núi Baekdu nhấn mạnh phải giải quyết vấn đề trước tiên là lệnh cấm của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Giới học giả Trung Quốc liên tục nhấn mạnh đến việc khảo sát, nghiên cứu về khả năng phun trào của núi lửa Baekdu. Trong khi đó, giới chuyên gia trong nước cũng có ý kiến cho rằng Chính phủ cần tiến hành nghiên cứu chung liên Triều trên phương diện nhân đạo.

Lựa chọn của ban biên tập