Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tàu quỹ đạo Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc "Danuri" chuyển tới địa điểm phóng ở Florida, Mỹ

Write: 2022-07-05 14:27:06

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết vào lúc 10 giờ sáng ngày 5/7, tàu quỹ đạo Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên "Danuri" đã xuất phát từ Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc ở thành phố Daejeon di chuyển tới địa điểm phóng là Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral (CCSFS) thuộc bang Florida (Mỹ). 

Tàu Danuri được đưa lên một container đặc biệt có thể duy trì được nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, chống va chạm, và đưa tới sân bay Incheon để vận chuyển bằng đường hàng không tới sân bay Orlando (bang Florida). Sau khi tới nơi, tàu tiếp tục được di chuyển bằng đường bộ, dự kiến tới địa điểm phóng vào ngày 7/7.
 
Trong vòng một tháng, tàu Danuri sẽ được tiến hành các công tác chuẩn bị phóng, như kiểm tra trạng thái, nạp nhiên liệu, kết nối với tên lửa đẩy. Sau đó, tàu sẽ được đưa lên tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX (Mỹ) để phóng vào lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 3/8 (giờ Hàn Quốc).

4 tháng rưỡi sau khi phóng, tàu dự kiến sẽ ổn định tại quỹ đạo Mặt trăng vào tháng 12 năm nay, trong đó tàu sẽ di chuyển tới đích theo phương thức "Ballistic Lunar Transfer" (BLT) dựa trên sự hợp tác với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Phương thức này có quãng đường di chuyển dài nhất nhưng do sử dụng đặc tính trọng lực của các hành tinh như Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng nên tàu có thể tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu.

Sau khi ổn đinh ở quỹ đạo, tàu Danuri sẽ quay quanh Mặt trăng ở độ cao cách 100 km trong vòng một năm, thăm dò địa điểm dự kiến đổ bộ và thực hiện nhiệm vụ khoa học như kiểm chứng công nghệ internet vũ trụ.

Nếu phóng thành công tàu Danuri, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phóng được tàu thăm dò Mặt trăng. Trung tâm điều hành nhiệm vụ của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ kiểm soát quá trình chuyển tiếp tới Mặt trăng và thực thi nhiệm vụ trên quỹ đạo Mặt trăng của tàu Danuri. Trước đó, Viện nghiên cứu đã tập dượt kiểm soát điều hành tàu giai đoạn đầu trong vòng 6 tháng, tổng cộng là 216 giờ.

Lựa chọn của ban biên tập