Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công nghệ thực tế ảo mở rộng đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày

Write: 2022-07-25 14:35:06

Thumbnail : KBS News

Các công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR: Extended Reality) đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống, như môi trường giáo dục, bệnh viện. Không chỉ các doanh nghiệp mà Chính phủ cũng đang tích cực đầu tư vào ứng dụng những công nghệ mới này.

Giữa một phòng học cấp tiểu học xuất hiện phiên bản Trái đất được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) kỹ thuật số. Các em học sinh có thể đi quanh Trái đất để xem nước nào nằm ở đâu, thời tiết hiện tại ra sao. Các em cũng có thể học bài học này ở nhà, hoàn toàn tương tự như tại lớp học.

Một giáo viên thuộc Sở Giáo dục tỉnh Nam Gyeongsang cho biết trong không gian ảo, các em học sinh có thể gặp gỡ, chào hỏi, cùng tham gia hoạt động với những người bạn không hề có trong lớp học, giúp buổi học càng trở nên thú vị hơn.

Công nghệ này cũng đang được thử nghiệm ứng dụng tại bệnh viện. Khi đặt một màn hình máy tính bảng lên trên người của bệnh nhân phẫu thuật thì vị trí của bệnh sẽ hiện ra. Dựa trên dữ liệu chụp cắt lớp vi tính (CT) và video quét cơ thể bệnh nhân bằng công nghệ ba chiều (3D), tất cả sẽ được tái hiện sinh động bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Lãnh đạo công ty khởi nghiệp ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường trong y tế này cho biết bản đồ bên trong cơ thể người thể hiện một cách trực tiếp vị trí ba chiều của từng bộ phận, dễ dàng hơn nhiều so với việc hình dung, ghi nhớ trong đầu.

Ngoài ra, công nghệ này còn có thể giúp giảm thiểu sai số trong phẫu thuật và giảm thiểu xâm lấn khi phẫu thuật. Công nghệ này sẽ có thể giúp ích rất lớn với những bệnh nhân có hình dạng khối u phức tạp, hoặc có khối u ẩn dưới các mô vú dầy.

Quy mô thị trường các công nghệ thực tế ảo mở rộng trên toàn thế giới được ước tính sẽ tăng trưởng từ 31 tỷ USD trong năm ngoái lên gấp 10 lần cho tới năm 2024.

Nhà nghiên cứu Sohn Wook-ho thuộc Viện nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc cho rằng điều quan trọng là phải bồi dưỡng nhân tài chuyên môn ở những lĩnh vực công nghệ liên quan, như công nghệ đồ họa máy tính, công nghệ thị giác máy tính.

Từ năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư 400 tỷ won (305 triệu USD) vào việc phát triển năng lực các công nghệ thực tế ảo mở rộng.

Lựa chọn của ban biên tập