Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc Shin Hanul số 1 hoàn công và chính thức đi vào hoạt động

Write: 2022-12-15 15:50:41

Thumbnail : YONHAP News

Lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 1 tại huyện Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang đã diễn ra vào ngày 14/12, đưa nhà máy chính thức đi vào hoạt động sau hơn 12 năm xây dựng.

Shin Hanul số 1 là nhà máy điện hạt nhân thứ 27 tại Hàn Quốc và là nhà máy mô hình Hàn Quốc đầu tiên có các thiết bị chủ chốt như bơm tải nhiệt lò phản ứng (RCP) và mã số được nội địa hóa.

Sản lượng phát điện tại nhà máy này tối đa là khoảng 1.400 MW, tức cao hơn 40% so với các nhà máy điện trước đó, và tuổi thọ cũng dài hơn 20 năm.

Được khởi công vào năm 2010, nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 1 dự định sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017, nhưng ngày khánh thành đã được hoãn lại để củng cố thêm tính an toàn của nơi đặt và kiểm chứng tính năng loại bỏ khí hydro sau trận động đất tại thành phố Gyeongju và Pohang, khu vực cũng thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Sau 12 năm dài đằng đẵng, cuối cùng, nhà máy này đã chính thức đi vào hoạt động, dự kiến sẽ có thể cung cấp lượng điện tương đối ổn định cho mùa đông năm nay. Đó là bởi sản lượng điện năng dự kiến của nhà máy Shin Hanul số 1 sẽ bằng một phần tư lượng điện năng tiêu thụ tại tỉnh Bắc Gyeongsang trong năm ngoái.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc dự đoán nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 1 sẽ thay thế việc nhập khẩu 1,4 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), góp phần vào việc giảm nhập khẩu năng lượng và cải thiện thâm hụt thương mại. Ngoài ra, Bộ có kế hoạch sẽ tập trung vào khôi phục hệ sinh thái nhà máy điện hạt nhân và tăng sức cạnh tranh của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang nhận xét Hàn Quốc đã trải qua 60 năm chặng đường phát triển năng lượng nguyên tử với nhiều thử thách và thành tựu, tiếp tục hướng tới việc phục hồi hệ sinh thái nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Bên cạnh Shin Hanul số 1, nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 2 dự định sẽ hoàn công vào tháng 9/2023, nhà máy số 3 và 4 cũng sẽ được khởi công vào năm 2024 tại huyện Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Lựa chọn của ban biên tập