Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cuộc chiến bá quyền ở lĩnh vực máy tính lượng tử

Write: 2024-01-18 14:13:27

Thumbnail : YONHAP News

Vật thể giống như chiếc đèn chùm bằng vàng này là mô hình máy tính lượng tử 50 qubit. Chíp nằm ở phía dưới của máy tính chính là cốt lõi của công nghệ lượng tử. 
 
Khác với máy tính bình thường tính toán bằng đơn vị bit, đơn vị tính toán của máy tính lượng tử là "qubit" không thể hiển thị bằng giá trị giữa 0 và 1. Máy tính lượng tử 20 qubit mà Chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây có thể xử lý cùng lúc khoảng 1 triệu phép tính của máy tính thông thường. Với tốc độ và năng lực xử lý thông tin vượt trội như vậy, máy tính lượng tử đang được coi là công nghệ có thể thay đổi cuộc chơi ở lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Ham Jae-kyun, một quan chức thuộc Hiệp hội công nghiệp lượng tử Hàn Quốc, cho biết thông qua công nghệ máy học (machine learning) lượng tử, rất nhiều lĩnh vực sẽ có thể được liên kết với nhau, như công nghệ tự hành.

Chính vì tiềm năng lớn như vậy, các nước phát triển trên thế giới đều đang tập trung vào bồi dưỡng công nghệ lượng tử. Mỹ gần đây đã phát triển thành công vật liệu mới cho máy tính lượng tử, trong khi Trung Quốc đã phát triển được chíp máy tính lượng tử 72 qubit. Trình độ công nghệ của Hàn Quốc ở lĩnh vực này mới chỉ ở giai đoạn "chập chững", song Chính phủ đang đặt mục tiêu phát triển máy tính 50 qubit cho đến năm 2026. 

Ông Lee Yong-ho, trưởng nhóm nghiên cứu về hệ thống máy tính lượng tử siêu dẫn thuộc Viện nghiên cứu khoa học và tiêu chuẩn Hàn Quốc (KRISS) cho biết nếu được đưa vào sử dụng thực tế, máy tính lượng tử 50 qubit sẽ có thể trở thành một xuất phát điểm để giải quyết những vấn đề mà siêu máy tính hiện chưa thể giải quyết.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 3.000 tỷ won (2,24 tỷ USD) ngân sách cho tới năm 2035 để cùng giới doanh nghiệp nâng mạnh nguồn nhân lực nghiên cứu liên quan. Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lee Jong-ho cho biết cơ quan này sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng khâu nghiên cứu khả thi cho các dự án nghiên cứu và phát triển quy mô lớn, tăng cường hơn nữa nền tảng chế độ để chuẩn bị cho việc thực thi Luật về bồi dưỡng khoa học công nghệ lượng tử và ngành công nghiệp lượng tử.

Bài toán đặt ra là doanh nghiệp Hàn Quốc phải sớm thu hẹp được cách biệt về công nghệ lượng tử với các nước trong cuộc đua bá quyền ở lĩnh vực máy tính lượng tử, hiện đã bắt đầu trở nên khốc liệt.

Lựa chọn của ban biên tập