Theo dòng thời sự

“Cuộc thi hát quốc gia” tới Bình Nhưỡng năm 2003

2018-08-30

ⓒ KBS News

“Cuộc thi hát quốc gia” của Đài KBS, phát sóng vào mỗi ngày Chủ nhật, là chương trình âm nhạc dài hơi nhất trên cả nước. Lần đầu tiên lên sóng vào năm 1980 để những người dân bình thường có thể tham gia nhảy múa, ca hát trên sân khấu, với người dẫn là MC kỳ cựu Song Hae, đây là một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Vào năm 2003, chương trình nổi tiếng này đã được ghi hình tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Triều Tiên.


Trao đổi văn hóa, nghệ thuật kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000

Vào ngày 11/8/2003, “Cuộc thi hát quốc gia” đã được ghi hình tại sân khấu ngoài trời của Công viên Moranbong, Bình Nhưỡng. Kênh 1TV của KBS đã lên kế hoạch cho chương trình đặc biệt này nhân dịp kỷ niệm 58 năm Quốc khánh Hàn Quốc. Trên thực tế, dự án này đã được Nhóm trao đổi và hợp tác liên Triều của KBS ấp ủ từ năm 2002.


Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã xúc tiến các hoạt động trao đổi văn hóa và nghệ thuật kể từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000, khi đoàn nghệ thuật miền Bắc đã biểu diễn tại ba địa điểm khác nhau ở Hàn Quốc. Vào năm 2002, dàn nhạc giao hưởng KBS đã biểu diễn cùng với một dàn nhạc giao hưởng Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng nhân dịp Tết Trung thu (Chuseok). Nhưng chương trình thi hát tại Bình Nhưỡng lại rất khác biệt do có sự tham gia của những người dân bình thường miền Bắc.


Quan điểm khác biệt từ người dự thi cho tới việc lựa chọn bài hát

Nhóm trao đổi và hợp tác liên Triều của KBS đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với Bắc Triều Tiên để có được một buổi diễn thành công. Tuy nhiên, hai bên có quan điểm hoàn toàn khác nhau về việc ai sẽ đứng trên sân khấu, các bài hát nào nên được thể hiện và vai trò của người dẫn chương trình.

Điểm thú vị của chương trình là sau khi các thí sinh thể hiện phần thi, nhạc hiệu chuông sẽ vang lên báo hiệu người chơi đã đỗ hay trượt. Nhưng phía miền Bắc lại nhất quyết không đồng ý với chi tiết này, cho rằng tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn đề xuất chỉ những người đã giành giải tại các cuộc thi hát trước đó mới được chọn làm thí sinh. Phía Hàn Quốc đã chấp thuận những đề nghị này, chỉ trừ một vấn đề.


Không nhượng bộ với đề xuất về người dẫn chương trình Song Hae

Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai bên chính là người dẫn chương trình Song Hae. Quê hương của ông Song là huyện Jaeryong, tỉnh Hwanghae, Bắc Triều Tiên. Ông đã bỏ lại gia đình, chạy tới Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Vì lý do đó, phía miền Bắc đã phản đối ông là người dẫn chương trình cho show diễn. Nhưng Đài KBS đã tranh cãi quyết liệt rằng, show diễn ở Bình Nhưỡng mà không có MC Song, biểu tượng của chương trình, sẽ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, hai bên đã nhất trí rằng Song Hae của phía miền Nam và Jeon Song-hee của phía miền Bắc sẽ cùng nhau dẫn chương trình.


Hai tiếng ghi hình tại Bình Nhưỡng

Vào ngày 4/8/2003, đội ngũ phát sóng Hàn Quốc, bao gồm MC Song Hae, đã bay tới điểm dừng chân là Bắc Kinh, Trung Quốc, và đặt chân tới Bắc Triều Tiên vào ngày hôm sau. Sau nhiều ngày chuẩn bị, họ cuối cùng đã ghi hình chương trình vào ngày 11/8.


Cuộc thi hát đã mở màn trong bầu không khí vui tươi, với 20 thí sinh Bắc Triều Tiên, bao gồm một cậu bé 11 tuổi và một cụ ông 77 tuổi, trình diễn khả năng ca hát. Khoảng 3.000 người dân Bình Nhưỡng đã tới Công viên Moranbong và hoàn toàn thích thú với cuộc thi hát này.


Hẹn một ngày gặp lại

Sau buổi ghi hình, các nhân viên của hai phía đã tụ họp để chúc mừng buổi diễn thành công và hẹn một ngày gặp lại. Kênh 1TV của KBS đã phát sóng show diễn Bình Nhưỡng tại Hàn Quốc vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày 15/8. Vào cùng ngày, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên cũng phát sóng chương trình này.


Tỷ lệ người xem tại Hàn Quốc lên tới 29%, trong khi chương trình đã được phát sóng ở miền Bắc tới bốn lần. “Cuộc thi hát quốc gia” tại Bình Nhưỡng đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Nam-Bắc và tạo ra tinh thần đoàn kết thông qua lời ca tiếng hát. Hy vọng rằng người dân trên nhiều vùng miền của bán đảo Hàn Quốc có thể cùng nhau ca hát và nhảy múa để hòa làm một.

Tin mới nhất