Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nga đã cung cấp 26.162 tấn xăng dầu cho Bắc Triều Tiên trong 9 tháng đầu năm

Tin tức2018-11-10
Nga đã cung cấp 26.162 tấn xăng dầu cho Bắc Triều Tiên trong 9 tháng đầu năm

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Mỹ đưa tin trong 9 tháng đầu năm nay, Nga đã xuất tổng cộng 26.162 tấn xăng dầu cho Bắc Triều Tiên, tương đương 40% đến 43% lượng cho phép của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Số liệu này được Ủy ban trên công bố trên trang chủ của cơ quan này. 
 
Nghị quyết cấm vận miền Bắc số 2397 của Hội đồng bảo an được thông qua tháng 12 năm ngoái quy định hạn mức xuất khẩu xăng dầu sang Bắc Triều Tiên trong vòng một năm là 500.000 thùng, tương đương từ 60.000 tấn đến 65.000 tấn.
 
Tuy nhiên, VOA cho rằng nếu bao gồm cả lượng giao dịch, buôn bán xăng dầu trái phép trên vùng biển quốc tế của Nga thì con số thực tế còn lớn hơn nhiều.
 
Trong tháng trước, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã cấm 3 tàu chở dầu của miền Bắc bị cho là có dính líu tới việc vận chuyển dầu trái phép vào hồi tháng 5 và tháng 6.
 
Về điều này, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đưa ra phỏng đoán rằng trong vòng từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay, Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu khoảng 800.000 thùng xăng dầu, tương đương 160% hạn mức cho phép, thông qua hình thức chuyển dầu trái phép giữa các tàu.
 
Mặt khác, Trung Quốc vẫn chưa báo cáo lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên về lượng xăng dầu mà nước này cung cấp cho miền Bắc trong tháng 9 vừa qua. Tính tới tháng 8, Bắc Kinh đã cung cấp 11.059 tấn xăng dầu cho miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất