Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc ghi nhận 289 ca COVID-19 mới ngày 8/2

Tin tức2021-02-08
Hàn Quốc ghi nhận 289 ca COVID-19 mới ngày 8/2

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 81.185 ca nhiễm COVID-19, tăng 289 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 264 ca nhiễm trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm mới đã quay trở lại mốc 200 ca sau ba tháng kể từ ngày 23/11/2020. Tuy nhiên, số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần được phân tích là một phần nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới giảm. Tổng số mẫu xét nhiệm trong ngày 7/1 là 34.964 mẫu, trong đó xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm là 21.222 mẫu, số mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm tạm thời ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 13.742 mẫu, 47 ca được phát hiện tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời. Tuần vừa qua, số mẫu xét nghiệm trong ngày thường trung bình đạt 60.000 đến 70.000 mẫu/ngày.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul vẫn là khu vực phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 111 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 79 ca, thành phố Daegu 20 ca, thành phố Incheon 17 ca, thành phố Busan và thành phố Gwangju mỗi nơi 7 ca, tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 5 ca.

Tính đến 0 giờ ngày 8/2, số ca có tình trạng bệnh nặng giảm 2 ca, còn 188 ca. Thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.474 ca, tỷ lệ tử vong 1,82%.

Cơ quan phòng dịch đặt mục tiêu công bố phương án điều chỉnh mức giãn cách xã hội vào thứ Bảy (13/2), đồng thời một lần nữa kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất