Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc xúc tiến chế độ gia hạn cư trú nếu người nước ngoài phạm tội nhẹ nộp tiền

Tin tức2021-02-12
Hàn Quốc xúc tiến chế độ gia hạn cư trú nếu người nước ngoài phạm tội nhẹ nộp tiền

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 12/2 công bố báo cáo nghiên cứu cho biết hiện đang xúc tiến áp dụng "chế độ chi trả tiền nhằm duy trì trật tự cư trú", cho phép người nước ngoài bị xử phạt hình sự với tội nhẹ nhưng không lo ngại sẽ tái phạm được tiếp tục cư trú trong nước, nếu đóng một khoản tiền dưới 10 triệu won (hơn 9.000 USD).

Theo Luật quản lý xuất nhập cảnh hiện hành, người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ bị cưỡng chế xuất cảnh nếu bị xử phạt hình sự tương đối nhẹ, như xử phạt với số tiền nhỏ hay không bị đưa ra khởi tố. 

Chính phủ đang có kế hoạch áp dụng chế chi trả tiền căn cứ theo Luật quản lý xuất nhập cảnh, để có thể gia hạn cư trú cho những người thuộc đối tượng người nước ngoài bị cưỡng chế xuất cảnh nếu họ chi trả một số tiền nhất định. Số tiền phải đóng dự kiến là khoảng dưới 10 triệu won. Chính phủ đang xem xét sử dụng số tiền thu được này cho Quỹ di dân và hội nhập, cũng như làm kinh phí để duy trì trật tự cư trú trong nước.
 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng phương án thu tiền từ những người nước ngoài bị cưỡng chế xuất cảnh để cho phép họ tiếp tục cư trú sẽ đe dọa tới sự an toàn của người dân trong nước. Về vấn đề này, báo cáo nghiên cứu của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giải thích chế độ này là nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp của người nước ngoài, và đây có thể trở thành một chính sách thân thiện về mặt nhân quyền, cân nhắc tới mối quan hệ ràng buộc giữa con người và vật chất.

Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết để áp dụng chế độ này thì cần phải sửa đổi Luật quản lý xuất nhập cảnh, Bộ đang cân nhắc các nội dung của báo cáo trên trong quá trình xây dựng luật.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất