Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền thăm ba địa phương phía Nam

Tin tức2021-11-12
Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền thăm ba địa phương phía Nam

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 12/11 đã khởi hành tới khu vực thành phố Busan, thành phố Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang bằng chuyến "xe buýt dân sinh hàng tuần". Lịch trình này thuộc một phần trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Lee là thăm 8 tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào mỗi cuối tuần trong vòng 8 tuần.

Trong lịch trình thăm địa phương dài ba ngày, ứng cử viên Lee dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm, họp báo tại mỗi địa phương về các vấn đề nổi cộm trong khu vực. Đặc biệt, nhân chuyến thăm này, ông Lee sẽ tập trung kêu gọi sự ủng hộ của tầng lớp cử tri trẻ 20-30 tuổi.

Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink đang trong chuyến thăm Hàn Quốc. Đây là bước đi ngoại giao đầu tiên của ông Yoon trên cương vị ứng cử viên Tổng thống. Tại buổi gặp, ông Yoon đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn cả các vấn đề quốc tế.

Mặt khác, chính giới Hàn Quốc tiếp tục đối đầu gay gắt xoay quanh vấn đề lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), nội dung mà ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền đã bày tỏ ý định chấp nhận "có điều kiện".

Đại điện tại Quốc hội của đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon nhấn mạnh chính giới phải gặp mặt để thảo luận về vấn đề này. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Song Young-gil giải thích phát biểu của ứng cử viên Lee Jae-myung về nhóm công tố viên đặc biệt mang tính chất tái khẳng định rằng Viện Kiểm sát phải điều tra thật chặt chẽ nghi ngờ phường Daejang.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất