Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Washington sẵn sàng đối thoại nếu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa”

Tin tức2019-08-21
"Washington sẵn sàng đối thoại nếu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa”

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 28/8 (theo giờ địa phương) cho biết nếu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thực thi cam kết phi hạt nhân hóa thì Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. 
 
Trong một thông điệp do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert công bố vào cùng ngày, ông Pompeo cho biết mặc dù Tổng thống Donald Trump đã quyết định lùi chuyến thăm Bình Nhưỡng, nhưng nếu Mỹ thấy rằng Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng thực thi cam kết phi hạt nhân hóa một cách toàn diện thì Washington cũng sẽ có sự chuẩn bị liên quan.
 
Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy chuyến thăm miền Bắc của ông này vào hôm 24/8.
 
Ông Pompeo nhấn mạnh toàn thế giới đều đồng tình về việc Chủ tịch Kim Jong-un cần phải thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa của mình.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nhắc lại việc toàn bộ các nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên phải giải trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân, chương trình phát triển hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Mục tiêu của cộng đồng quốc tế là phi hạt nhân hóa lần cuối cùng và có thể kiểm chứng đầy đủ (FFVD), điều mà ông Kim Jong-un đã nhất trí.
 
Phát biểu trên của Bộ trưởng Pompeo được cho là nhằm một lần nữa gây sức ép với miền Bắc, rằng Washington cần phải xác định về quyết tâm phi hạt nhân hóa một cách rõ ràng của miền Bắc để có các bước đi đối thoại tiếp theo.
 
Lần này, ông Pompeo không dùng từ "hủy" mà chỉ nói là "lùi" chuyến thăm miền Bắc, để ngỏ khả năng sẽ vẫn thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất