Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc vẫn chưa phản hồi về công tác khai quật chung hài cốt liệt sĩ

Tin tức2019-05-21

Trong năm ngoái, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tiến hành gỡ mìn tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), mở một con đường bộ nối giữa hai bên, nhằm chuẩn bị cho dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tuy nhiên, kể từ sau khi Hàn Quốc đề xuất khởi động công tác khai quật chung hài cốt từ tháng 4 năm nay, miền Bắc vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Do đó, miền Nam đã tiến hành khai quật hài cốt một cách riêng lẻ từ ngày 1/4 vừa qua.

Sau 50 ngày triển khai (tính đến ngày 20/5), Hàn Quốc đã phát hiện được hơn 300 hài cốt cùng hơn 20.000 di vật của các liệt sĩ. Vào ngày 15/5 vừa qua, nhóm khai quật hài cốt đã phát hiện một bộ hài cốt nguyên vẹn được phỏng đoán là của liệt sĩ Hàn Quốc, cùng một số di vật như bình nước, mũ sắt của quân nhân cấp hạ sĩ phía miền Nam và thẻ tên của một binh lính Pháp từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn chỉ gọi đây là công tác chuẩn bị sơ bộ, chưa phải là khai quật chính thức. Điều này được phân tích là nhằm để ngỏ cánh cửa cùng Bắc Triều Tiên tham gia quá trình khai quật. Mặc dù vậy cho tới thời điểm này, miền Bắc vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào.

Căn cứ theo nội dung nhất trí giữa hai miền Nam-Bắc, thời gian tiến hành khai quật chung hài cốt liệt sĩ là từ ngày 1/4 tới cuối tháng 10 năm nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất