Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc thăm Mỹ

Tin tức2019-06-18
Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc thăm Mỹ

Bộ Ngoại giao thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 18/6 lên đường tới Washington để thảo luận biện pháp khôi phục đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. 

Trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, ông Lee Do-hoon sẽ gặp Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Hai phía dự kiến thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương nhằm đạt được tiến triển thực chất trong việc giải trừ hạt nhân và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, nhất là phương án mau chóng khôi phục đối thoại.

Đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ có bài phát biểu then chốt tại Diễn đàn chiến lược do hai nhóm cố vấn chính sách hàng đầu của hai nước là Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council, Mỹ) và Quỹ Đông Á (East Asia Foundation, Hàn Quốc) đồng tổ chức ngày 19/6 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên hai quan chức phát biểu trên cùng một sân khấu. Các chuyên gia nhận định, nếu đặc phái viên Biegun đưa ra một đề xuất tích cực hướng tới Bắc Triều Tiên tại đây, sẽ có một sự thay đổi trong đối thoại Mỹ-Triều vào tháng này.

Trong chuyến thăm Washington lần này, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc cũng dự kiến gặp gỡ các quan chức của Chính phủ Mỹ.

Ngay sau chuyến thăm của ông Lee Do-hoon, đặc phái viên Biegun sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 24/6. Như vậy, có khả năng ông Biegun sẽ lưu lại Hàn Quốc 7 ngày, cho tới chuyến thăm Seoul của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 29/6. Lịch trình dài ngày tại Seoul của đặc phái viên Mỹ làm dấy lên suy đoán về khả năng liên lạc với Bắc Triều Tiên, hoặc một chuyến thăm bất ngờ tới Làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất