Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ sẽ yêu cầu Hàn Quốc tăng đóng góp chi phí cho quân đồn trú

Tin tức2019-06-25
Mỹ sẽ yêu cầu Hàn Quốc tăng đóng góp chi phí cho quân đồn trú

Xuất hiện trong sự kiện tại Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ), bà Joy Yamamoto, Vụ trưởng Vụ các vấn đề bán đảo Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump mong muốn các đồng minh, trong đó có Seoul, đóng góp “một cách công bằng, tích cực hơn vào khoản chi phí nhằm bảo vệ chính họ”. 

Theo bà Yamamoto, một khi hoàn tất quá trình cân nhắc chính sách chia sẻ chia phí quân sự toàn cầu, Mỹ hy vọng sẽ sớm khởi động đàm phán đối với Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ. Mặc dù không đề cập chi tiết, bà Yamamoto khẳng định rằng Washington sẽ yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn vào việc duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. 

Đồng minh Hàn-Mỹ đã chia sẻ gánh nặng duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, cũng như bảo vệ quyền lợi chiến lược của Mỹ trước sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc.

Tháng 3 vừa qua, hai nước đã ký kết Hiệp định SMA Hàn-Mỹ lần thứ X có hiệu lực một năm, trong đó quy định Hàn Quốc tăng 8,2% chi phí đóng góp lên 1.040 tỷ won (915 triệu USD). Thỏa thuận đạt được sau nhiều vòng đàm phán, trong đó Mỹ được cho là đã yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản đóng góp trên lên tới 1,2 tỷ USD. Washington cũng chỉ mong muốn ký một năm, trong khi Seoul kỳ vọng thỏa thuận này có hiệu lực từ 3-5 năm.

Đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ cho năm sau sẽ bắt đầu trong vài tháng tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất