Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với Phó Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc

Tin tức2019-09-05
Ngoại trưởng Trung Quốc hội đàm với Phó Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: Ngoại trưởng kiêm Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị ngày 4/9 đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ri Su-yong tại Bình Nhưỡng, thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh năm nay là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Triều, nên hai bên cần phát huy tình hữu nghị truyền thống theo thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan chức Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng dưới tài lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, chiến lược mới của đảng Lao động miền Bắc sẽ mang lại nhiều thành quả, giúp Bình Nhưỡng khắc phục các khó khăn, đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra.

Bên cạnh đó, dường như để ám chỉ Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định không một quốc gia hay thế lực nào có thể cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần phải giao lưu, trao đổi, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau để bảo vệ lợi ích chung và quyền lợi chính đáng.

Đáp lại, Phó Chủ tịch Ri Su-yong đánh giá chuyến thăm miền Bắc của Ngoại trưởng Trung Quốc nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Trung-Triều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện được sự đồng cảm giữa các nhà lãnh đạo tối cao của hai nước.

Trong một tin liên quan, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Phó Chủ tịch Ri Su-yong đã diễn ra trong bầu không khí hết sức thân mật. Tại đây, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhờ chuyển lời chào của Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tới Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. Theo đó, có vẻ như ông Vương Nghị đã không có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
  
Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc đã lên đường về nước sau khi tham quan một nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm ở Bình Nhưỡng.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất