Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hơn 100.000 chai rượu Vodka bị bắt vì nghi ngờ vận chuyển tới miền Bắc

Tin tức2019-09-06
Hơn 100.000 chai rượu Vodka bị bắt vì nghi ngờ vận chuyển tới miền Bắc

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 5/9 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo nửa đầu năm, cho biết miền Bắc vẫn đang tiếp tục mua các mặt hàng xa xỉ phẩm trong danh sách cấm vận như xe ô tô hạng sang Limousine, hay rượu Volka.

Báo cáo cho rằng xe Mercedes S600 Maybach được đưa sang Việt Nam làm phương tiện di chuyển cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi cuối tháng 2 vừa qua, là một trong những mặt hàng xa xỉ phẩm.

Ngoài ra, hơn 100.000 chai rượu Vodka xuất xứ Belarus (15.600 chai) và xuất xứ Nga (90.000 chai) được cho là sẽ được đưa đến Bắc Triều Tiên, cũng đã bị các nước thành viên Liên hợp quốc bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và tháng 2 năm nay. Tổng trị giá của hai lô hàng này vào khoảng 41.000 USD.

Ủy ban cấm vận khẳng định cửa hàng bách hóa tổng hợp Daesung ở Bình Nhưỡng vẫn đang bán các mặt hàng xa xỉ, kể từ sau khi được tu sửa lại và mở cửa từ tháng 4 vừa qua.

Hơn nữa, báo cáo trên còn cho biết Bắc Triều Tiên hiện vẫn đang mua bán quyền đánh bắt cá đối với các tàu các của các nước thứ ba để kiếm ngoại tệ. Cụ thể, một tàu đánh cá của miền Bắc mang tên tiếng Trung Quốc đã bị phát hiện.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất