Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Mỹ không tha thứ việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt"

Tin tức2019-09-09

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 6/9 (giờ địa phương) khẳng định Mỹ và cộng đồng quốc tế không thể tha thứ việc miền Bắc vẫn kiên trì với chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Đặc phái viên Biegun nhấn mạnh hành động phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng là chống đối các quy định của quốc tế, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Đặc phái viên Mỹ cũng nhắc lại tầm nhìn về "Tương lai tươi sáng khi phi hạt nhân hóa", đồng thời nhận định vấn đề quan trọng nhất để hóa giải quan hệ thù địch chính là hợp tác Mỹ-Triều. Qua đó, khẳng định Washington vẫn luôn sẵn sàng tham gia đàm phán bất cứ lúc nào, hối thúc Bình Nhưỡng nhanh chóng khôi phục đối thoại.

Mặt khác, Đặc phái viên Biegun cũng quan ngại một số nước châu Á sẽ tự trang bị vũ khí hạt nhân nếu đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên thất bại. Liên quan đến việc Bình Nhưỡng phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, Đặc phái viên Biegun khẳng định vai trò của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hiện đang tập trung vào tư thế sẵn sàng để đối phó với nguy cơ nổ ra chiến tranh. Tuy nhiên, quân đội Mỹ có thể xem xét thay đổi hành động nếu các yếu tố đe dọa an ninh được loại bỏ hoàn toàn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất