Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều coi trọng vòng đàm phán phi hạt nhân hóa sắp tới

Tin tức2019-09-19
Cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều coi trọng vòng đàm phán phi hạt nhân hóa sắp tới

Trong Lễ kỷ niệm một năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9/2018 diễn ra tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul khẳng định cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều coi vòng đàm phán cấp chuyên viên sắp tới là một cơ hội quý giá.

Bộ trưởng Kim nhấn mạnh Tuyên bố chung Bình Nhưỡng là một thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã kế thừa và phát triển từ Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4 năm ngoái. Đã có nhiều sự thay đổi diễn ra trong quá trình thực thi Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Người đứng đầu Bộ Thống nhất lấy ví dụ ở lĩnh vực quân sự, hai bên đã dừng toàn bộ các hành vi thù địch ở cả trên mặt đất, trên biển và trên không. Nguy cơ bùng phát xung đột bất ngờ giữa hai miền đã giảm đi rõ rệt.

Bộ trưởng Kim cũng đề cập tới công tác phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA), việc gỡ mìn và khai quật hài cốt tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) thuộc huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), đánh giá căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc đã giảm mạnh, người dân có thể trực tiếp cảm nhận về một bầu không khí hòa bình đang lan tỏa.

Về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa, Bộ trưởng Thống nhất nhấn mạnh Mỹ và Bắc Triều Tiên cần phải đàm phán một cách hiệu quả và hợp lý dựa trên sự tin tưởng đầy đủ. Seoul đang thảo luận chặt chẽ với Washington để đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp tới đạt được kết quả tốt đẹp. Chính phủ sẽ thực hiện tất cả các vai trò có thể, như luôn để ngỏ kênh đối thoại, trao đổi liên Triều.

Ban đầu, Chính phủ dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm tại ga Dorasan, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nên đã thay đổi kế hoạch, quyết định địa điểm tổ chức là Seoul, đồng thời thu hẹp quy mô sự kiện.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất