Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ khoe "phương pháp mới" về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Tin tức2019-09-20
Tổng thống Mỹ khoe "phương pháp mới" về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Phát biểu trong chuyến thăm khu vực biên giới với Mexico ở bang California ngày 18/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt chính sách ngoại giao của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton khi cho rằng đàm phán với Bắc Triều Tiên rốt cuộc sẽ thất bại.

Đặc biệt, Tổng thống Trump đã đề cập tới "phương pháp mới" vô cùng tuyệt vời, nhưng không đề cập cụ thể là gì.

Trong bối cảnh Bình Nhưỡng luôn yêu cầu "phương pháp tính toán mới", với trọng tâm là "bảo đảm cho thể chế" và "dỡ bỏ cấm vận", "phương pháp mới" của Tổng thống Mỹ thu hút sự quan tâm lớn của dự luận. Nhiều ý kiến dự đoán có thể Washington sẽ loại trừ phương thức "thỏa thuận lớn" của cựu Cố vấn Bolton là giải trừ hạt nhân để đổi lấy dỡ bỏ cấm vận.

Theo đó, phát biểu của Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun hồi tháng 6 về phương án "tiếp cận linh hoạt" giữa hai nước Mỹ-Triều, lại thu hút sự chú ý trở lại. Ngoài ra, khả năng Washington và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành đàm phán theo phương thức trao đổi qua lại ngắt quãng cũng được đề cập đến.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 20/9 đã có mặt tại Mỹ, nhấn mạnh đến phương án tiếp cận linh hoạt.

Cùng với việc Tổng thống Trump đề cập đến "phương pháp mới", dường như các điều kiện nối lại đối thoại Mỹ-Triều đã được hình thành. Dư luận hiện đang hết sức quan tâm liệu rằng có khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc Mỹ-Triều tại vũ đài ngoại giao đa phương Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần sau hay không.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất