Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ yêu cầu Hàn Quốc gánh vác chi phí triển khai luân phiên lực lượng quân đồn trú

Tin tức2019-11-07
Mỹ yêu cầu Hàn Quốc gánh vác chi phí triển khai luân phiên lực lượng quân đồn trú

Trong hai vòng đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI, Mỹ được cho là đã yêu cầu Hàn Quốc gánh vác 5 tỷ USD, gồm chi phí triển khai luân phiên lực lượng quân đội đồn trú và chi phí tập trận chung, gấp 5 lần so với mức đóng góp hiện nay của Seoul.

Một nguồn tin ngoại giao ngày 7/11 cho biết trong hai vòng đàm phán vừa rồi, Mỹ đã nhấn mạnh những nỗ lực của nước này nhằm hỗ trợ phòng thủ cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có bán đảo Hàn Quốc. Washington yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn để tương xứng với phát triển về kinh tế.

Trong chuyến thăm Seoul ngày 5/11 vừa qua, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell phát biểu Hàn Quốc đã nhận được nhiều viện trợ từ Mỹ trong quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh. Giờ đây, Hàn Quốc đã chuyển từ nước nhận viện trợ sang nước viện trợ, phát triển kinh tế mạnh mẽ, nên có đủ năng lực gánh vác nhiều chi phí quân sự hơn với Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự của Mỹ James DeHart ngày 5/11 vừa qua cũng đến thăm Hàn Quốc, gặp gỡ chính khách, lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, và nhấn mạnh nội dung tương tự. Đặc biệt, một nguồn tin cho biết, ông DeHart đã yêu cầu Seoul gánh vác chi phí liên quan tới lực lượng chiến đấu của Mỹ phòng thủ cho Hàn Quốc trong các tình huống nguy cấp. 

Ngoài ra, Mỹ được cho là đã yêu cầu Hàn Quốc gánh vác chi phí triển khai luân phiên lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại nước này. Hiện tại, Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang bố trí luân phiên một phần binh lực thuộc Lục quân và Không quân, với binh lực trong nước từ 6 đến 9 tháng một lần. Trước đây, Mỹ chi trả các chi phí này, nhưng đang yêu cầu Seoul gánh vác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, phái đoàn đàm phán của Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc chi trả chi phí phát sinh trong quá trình Mỹ điều động quân tăng viện từ lãnh thổ nước này tới Hàn Quốc khi hai bên tập trận chung, chi phí hỗ trợ các nhân viên dân sự người Mỹ làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, và gia đình của họ. Tuy nhiên, Mỹ không yêu cầu Hàn Quốc gánh vác chi phí nhân công trực tiếp cho lực lượng quân đồn trú của nước này.

Được biết, đoàn đàm phán Hàn Quốc đã phản đối, cho rằng những yêu cầu của Mỹ đi ngược với tinh thần của Hiệp định SMA, chỉ quy định về các chi phí cho lực lượng quân đồn trú Mỹ. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh hai bên chỉ nên đàm phán trong khuôn khổ hiệp định.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước sẽ diễn ra tại Seoul trong tháng 11 này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất