Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Giới chức Mỹ-Triều đã hội đàm bên lề Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va

Tin tức2019-11-13
Giới chức Mỹ-Triều đã hội đàm bên lề Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 13/11 đưa tin quan chức Mỹ và Bắc Triều Tiên đã nhóm họp bên lề "Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va 2019" (MNC-2019), diễn ra từ 7/11-9/11.

Thông tin này được ông Thomas Countryman, cựu quyền Thứ trưởng đặc trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng tham dự cuộc họp trên, tiết lộ với VOA. Tuy nhiên, ông Countryman không trả lời hai bên đã trao đổi cụ thể về vấn đề gì. Cựu quan chức Mỹ chỉ cho biết trong cuộc họp, các phát ngôn của giới chức Bắc Triều Tiên vẫn có nội dung tương tự như trước đây, yêu cầu Washington rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi tháng 2, tới hội đàm cấp chuyên viên tại Stockholm (Thuỵ Điển) đổ bể đầu tháng 10, dư luận đặc biệt quan tâm tới khả năng diễn ra cuộc tiếp xúc giữa giới chức Mỹ-Triều bên lề MNC. Trưởng đoàn Bắc Triều Tiên dự hội nghị này là Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Jo Chol-su. Đại diện Mỹ là Đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mark Lambert.  

Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân Mat-xcơ-va do "Trung tâm nghiên cứu năng lượng và an ninh", cơ quan nghiên cứu độc lập về năng lượng nguyên tử và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Mat-xcơ-va, tổ chức hai đến ba năm một lần. Hội nghị năm nay có hơn 300 quan chức Chính phủ, học giả, chuyên gia tư nhân đến từ hơn 40 quốc gia tham dự.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất