Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ

Tin tức2019-11-18
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ

Trả lời phỏng vấn báo giới tại sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ) ngày 17/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông có kế hoạch gặp gỡ các quan chức chủ chốt của Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ, trao đổi ý kiến về tình thế trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như vấn đề hạt nhân Bắc Triều Triên.   

Bộ trưởng Kim Yeon-chul hiện đang thăm Mỹ để tham dự "Diễn đàn quốc tế và hòa bình bán đảo Hàn Quốc" (KGFP). Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Kim kể từ khi nhậm chức. Dự kiến, Bộ trưởng Kim sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn KGFP do Bộ Thống nhất tổ chức tại Viện nghiên cứu hòa bình Mỹ (USIP) ngày 20/11 tới, và có bài thuyết giảng đặc biệt tại trường Đại học Nam Califonia (USC) trong ngày 21/11 về chủ đề "kinh tế và hòa bình bán đảo Hàn Quốc".

Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington gần đây, Bộ trưởng Kim cho biết sẽ mang đến Mỹ những ý tưởng về biện pháp xây dựng niềm tin giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Ví dụ như nhân Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, đề nghị Bắc Triều Tiên dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc hoãn các cuộc tập trận quân sự chung, và Mỹ giảm nhẹ các quy định giới hạn người Mỹ gốc Hàn du lịch thăm người thân ở Bắc Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kim Yeon-chul khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa.

Nhiều ý kiến dự đoán, trong chuyến thăm Mỹ lần này, Bộ trưởng Kim sẽ gặp gỡ các quan chức quan trọng liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc như Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, hay Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, để trao đổi các vấn đề liên quan đến du lịch núi Geumgang.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kim cũng có kế hoạch tổ chức buổi gặp gỡ với kiều bào đang sinh sống tại Washington và thành phố Los Angeles để thu thập ý kiến liên quan đến những vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc hiện nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất