Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang

Tin tức2019-11-19
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 18/11 (giờ địa phương) đã tổ chức buổi giới thiệu về chính sách với Bắc Triều Tiên cho cộng đồng Hàn kiều tại Washington.

Tại đây, Bộ trưởng Kim nhấn mạnh tuyến du lịch tới núi Geumgang (Bắc Triều Tiên) có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, giữa hai miền Nam-Bắc vẫn còn mâu thuẫn sâu sắc về việc nối lại tuyến du lịch này, nên trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp.

Theo Bộ trưởng Thống nhất, tuyến du lịch núi Geumgang không chỉ là vấn đề liên quan đến cơ quan chức năng của hai nước, mà còn là dự án của công ty lữ hành Hyundai Asan và 55 đơn vị hợp tác khác. Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là bảo hộ quyền tài sản của doanh nghiệp trong nước đối với những hạ tầng trên núi Geumgang.

Ông Kim chỉ ra rằng núi Geumgang có ba chức năng là du lịch, đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều, và giao lưu xã hội. Do vậy, cần cân nhắc tới đặc thù này khi lập giải pháp nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.

Về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều, Bộ trưởng Thống nhất nhấn mạnh đây là một vấn đề cấp thiết, nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn bởi diễn biến quan hệ liên Triều, nên Chính phủ cần lập ra một đối sách đặc biệt. Hiện tại, 60% trong hơn 130.000 người thuộc các gia đình bị ly tán phía miền Nam đã qua đời, 23% những người còn lại đã ngoài 80, 90 tuổi.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất