Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Máy bay trinh sát Mỹ giám sát động thái Bắc Triều Tiên nhiều ngày liên tiếp

Tin tức2019-12-24
Máy bay trinh sát Mỹ giám sát động thái Bắc Triều Tiên nhiều ngày liên tiếp

Máy bay trinh sát chủ lực của quân đội Mỹ đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc nhiều ngày liên tiếp nhằm tăng cường giám sát Bắc Triều Tiên trước nguy cơ nước này có thể gia tăng khiêu khích.

Quân đội Mỹ ngày 24/12 tiếp tục cử máy bay trinh sát E-8C Joint STARS (J-STARS) tác chiến ở độ cao hơn 8,8 km trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Cách đó hai ngày, Mỹ cũng cử máy bay trinh sát tới đây.

Máy bay E-8C rộng 44m, dài 46m, bán kính tác chiến đạt 1 triệu km2. Máy bay này được trang bị hệ thống radar giám sát tổng hợp và tấn công mục tiêu. Với ra-đa tính năng cao có thể nhận diện mục tiêu phạm vi 250 km trên mặt đất, E-8C có thể giám sát chính xác các động thái của quân đội miền Bắc trên mặt đất, như căn cứ tên lửa.

Cuối tuần trước, máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135W) cũng đã bay liên tiếp trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Máy bay này được gắn thiết bị phân tích quỹ đạo đầu đạn, dùng để thu thập tín hiệu, viễn thông.

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots phân tích thông thường máy bay trinh sát của Mỹ không bay vào cuối tuần, song thời gian bay của Rivet Joint lần này khá đặc biệt, do sắp đến hạn "món quà Giáng sinh" mà Bình Nhưỡng cảnh cáo sẽ gửi cho Washington.

Quân đội Mỹ đang ngày càng tăng cường số lần cử máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc, nhằm ngầm gửi thông điệp cảnh cáo quân sự tới miền Bắc.

Đang trong tuần lễ Giáng sinh, Chính phủ Washington hiện vẫn im lặng, chưa có bất kỳ động thái nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời hạn miền Bắc đưa ra đến gần, Mỹ đang đặc biệt tăng cường tư thế cảnh giác.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất