Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quan chức Hàn-Mỹ thảo luận tình hình bán đảo Hàn Quốc và dự án hợp tác liên Triều

Tin tức2020-02-10
Quan chức Hàn-Mỹ thảo luận tình hình bán đảo Hàn Quốc và dự án hợp tác liên Triều

Ngày 10/2, "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" đã nhóm họp tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. Đây là cơ chế thảo luận giữa hai nước về các vấn đề liên quan tới phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, quan hệ liên Triều, cấm vận với miền Bắc. 

Đại diện phía Hàn Quốc tham dự cuộc họp này là quan chức phụ trách hoạch định hòa bình, ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Dong-ryul. Đứng đầu phái đoàn Mỹ là Phó Đặc phái viên về Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong. Được biết, quan chức hai nước đã tiến hành đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, thảo luận dự án hợp tác liên Triều nhằm thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Đặc biệt, có vẻ trong cuộc họp lần này, phía Hàn Quốc đã trình bày cụ thể về các dự án hợp tác liên Triều đa dạng mà Chính phủ đang xúc tiến, trong đó có vấn đề du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên. Cũng có khả năng hai bên đã thảo luận trước để đảm bảo khi Chính phủ Hàn Quốc chính thức xúc tiến cho phép du lịch khách lẻ tới miền Bắc sẽ không vi phạm các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế với nước này.

Trước đó, Washington cùng chung nhận định đề xuất này không vi phạm cấn vận, nhưng cho rằng Seoul nên thảo luận trước về một số vấn đề có thể nảy sinh, như khách du lịch có thể mang theo các vật dụng cá nhân là điện thoại, máy tính xách tay khi tới thăm miền Bắc.

Hai nước đã khởi động "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" từ tháng 11 năm 2018, nhưng Bắc Triều Tiên chỉ trích cơ chế thảo luận này gây cản trở cho hợp tác liên Triều. Có thể vì vậy mà Chính phủ Hàn Quốc khá hạn chế sử dụng cụm từ "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" từ nửa cuối năm ngoái trở lại đây.

Dự kiến ông Alex Wong sẽ có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, gặp gỡ quan chức Phủ Tổng thống và Bộ Thống nhất, rồi về nước vào ngày 12/2.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất