Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

KCNA: "Chủ tịch Kim Jong-un rất hài lòng về vụ diễn tập tấn công hỏa lực ngày 9/3"

Tin tức2020-03-10

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/3 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ diễn tập tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa tiền tiêu thuộc quân đội nước này một ngày trước đó.

Như vậy, vụ phóng ba vũ khí tầm ngắn cấp tên lửa đạn đạo và hàng chục pháo phản lực từ khu vực Sondok (tỉnh Nam Hamgyong) sáng 9/3 là nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập của đơn vị pháo binh miền Bắc.

KCNA không giải thích rõ chủng loại vũ khí phóng, song khẳng định mục đích của động thái này là nhằm rà soát năng lực tấn công đối phó quân sự của đơn vị pháo binh tầm xa tiền tiêu.

Cùng chỉ đạo vụ phóng với Chủ tịch Kim là Tổng tham mưu trưởng quân đội Pak Jong-chon (tương đương Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc).

Truyền thông miền Bắc cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rất hài lòng về kết quả diễn tập, khen ngợi lực lượng pháo binh nước này đã sẵn sàng thực thi hoàn hảo nhiệm vụ tác chiến. Ngoài ra, Chủ tịch Kim còn nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa các cuộc diễn tập pháo binh, và đề xuất phương án nâng cao chất lượng diễn tập để thực hiện chiến đấu thực tế.

Đợt diễn tập lần này của quân đội miền Bắc diễn ra chỉ 5 ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư tay động viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vượt qua dịch corona-19.

Đây là vụ phóng vũ khí tầm ngắn thứ hai của Bình Nhưỡng trong năm nay, sau vụ phóng từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía Đông Bắc biển Đông ngày 2/3. Trước đó, truyền thông miền Bắc cũng đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập tấn công hỏa lực ngày 28/2 vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất