Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tư lệnh Mỹ: "Có nhiều ca nhiễm corona-19 ở Bắc Triều Tiên"

Tin tức2020-03-16
Tư lệnh Mỹ:

Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams ngày 13/4 (giờ địa phương) đã có buổi họp báo qua video với các phóng viên Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại đây, Tư lệnh Abrams cho rằng khác với các báo cáo chính thức của Bắc Triều Tiên, có rất nhiều ca nhiễm corona-19 tại nước này. 

Theo ông Abrams, máy bay chiến đấu của miền Bắc đã không xuất kích trong suốt 24 ngày qua, lực lượng quân đội trên mặt đất của nước này cũng không hề có bất kỳ động thái nào trong một tháng qua.

Thậm chí, Tư lệnh Abrams còn khẳng định có đến 12 ca nhiễm corona-19 tại miền Bắc.

Trong bối cảnh này, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên lại gây chú ý với bài viết khẳng định những người bị cách ly liên quan tới dịch corona-19 tại nhiều địa phương đang được chăm sóc rất chu đáo. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã gửi thịt và trứng tới khu vực cách ly. Trong những người cách ly có nhiều phụ nữ, nên nước này đang đặc biệt quan tâm đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho họ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây cũng đưa tin có 990 người ở tỉnh Bắc Pyongan và 720 người ở tỉnh Nam Pyongan đã được dỡ bỏ cách ly. Dù khẳng định không có ca nhiễm corona-19 nào, song KCNA đã đề cập cụ thể những ca nghi nhiễm và tình hình của những người đang bị cách ly.

Hiện tại, các tổ chức y tế quốc tế đang thực hiện hoạt động phòng dịch tại 4 tỉnh của miền Bắc, nơi tiếp giáp biên giới với Trung Quốc. Trong thời gian tới, các tổ chức này cũng sẽ triển khai hoạt động phòng dịch tại tỉnh Nam Pyongan và tỉnh Hwanghae.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất