Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin quân đội nước này phóng thử "pháo phản lực siêu lớn”

Tin tức2020-03-30
Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin quân đội nước này phóng thử

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 30/3 đưa tin một ngày trước, Viện khoa học quốc phòng nước này đã thực hiện vụ phóng thử nghiệm nhằm kiểm tra đặc tính kỹ thuật - chiến thuật của pháo phản lực siêu lớn trước khi bàn giao vũ khí cho các đơn vị quân đội nhân dân nước này. 

Tờ báo đã đăng 7 bức ảnh, khẳng định vụ phóng diễn ra hết sức thành công, nhưng không có bức ảnh nào lộ diện Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Điều này cho thấy có khả năng cao ông Kim đã không thị sát vụ phóng này.

Thay vào đó, tờ báo miền Bắc cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Ri Pyong-chol, các quan chức Bộ Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động, và các quan chức nghiên cứu thuộc Viện khoa học quốc phòng đã chỉ đạo vụ phóng.

Vào 6 giờ sáng 29/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) về vùng biển phía Đông. Vũ khí bay được quãng đường 230 km, đạt độ cao khoảng 30 km. Hai vũ khí được phóng cách nhau 20 giây.

Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán vũ khí trên là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được miền Bắc phóng thử nghiệm để nâng cao độ chính xác của hệ thống vũ khí.

Ngay sau đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã lên án vụ khiêu khích của miền Bắc là không phù hợp trong thời điểm toàn thế giới đang phải căng mình chống dịch corona-19, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay các động thái quân sự.

Phủ Tổng thống cũng mở cuộc họp đối sách trực tuyến khẩn cấp do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, chỉ thị quân đội duy trì tư thế sẵn sàng đối phó.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất