Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm 2020"

Tin tức2020-05-19
Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm 2020"

Trả lời báo chí ngày 19/5, một quan chức Bộ Thống nhất cho biết Bắc Triều Tiên dự kiến đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng tiếp diễn trong năm nay. Theo ước tính của Bộ Thống nhất, nhiều khả năng miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay.

Quan chức trên cho biết chính quyền miền Bắc đã triển khai phong tỏa các cửa khẩu biên giới từ cuối tháng 1 đến nay, nên chắc chắn không tránh khỏi khó khăn trong nhập khẩu lương thực.  

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn nhận được viện trợ lương thực từ nước ngoài. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 14/5 cho biết chuyến tàu chở 25.000 tấn lúa mỳ từ Matxcơva đã cập cảng miền Bắc.

Theo tài liệu chính thức do Cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn Hàn Quốc công bố năm 2019, sản lượng lương thực trong nước của miền Bắc là 4,64 triệu tấn, trong khi nước này cần khoảng 5,5 triệu tấn mỗi năm. Quan chức Bộ Thống nhất cũng để ngỏ khả năng dịch COVID-19 ảnh hưởng đến cả tình hình sản xuất lương thực trong nước của miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất